Lời khuyên hữu ích của cô gái trẻ cho những người lần đầu du lịch Hàn Quốc

Thạch Thị Uyển Thương, một travel blogger trẻ cho biết, chuyến đi Hàn Quốc đã giúp cô càng yêu hơn việc "dịch chuyển" và càng tiếp thêm động lực để cô khám phá những vùng đất mới.

Từng đặt chân đến nhiều địa danh nổi tiếng dọc miền Tổ quốc lại là sinh viên chuyên ngành Du lịch trường Đại học Văn hoá TP HCM nên Thạch Thị Uyển Thương có rất nhiều kinh nghiệm du lịch. 

Tuy vậy, với Uyển Thương, chuyến du lịch Hàn Quốc vào mùa hè 2019 đã thực sự thay đổi suy nghĩ của cô cũng như trở thành nguồn động lực khiến cô gái trẻ tiếp tục khám phá những vùng đất, con người và nền văn hóa mới. 

Kinh nghiệm xin visa du lịch Hàn Quốc của Uyển Thương

Để những người yêu thích xứ kim chi không quá "vất vả" hay hụt hẫng trong việc xin visa, Uyển Thương cho biết cần phải chuẩn bị thật kĩ hồ sơ xin visa. 

Hồ sơ bao gồm: 

Hộ chiếu bản gốc còn hạn 6 tháng, 

2 ảnh chân dung nền trắng 4 cm x 6 cm, 

Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân photo công chứng, 

Hộ khẩu photo công chứng,

Photo máy bay khứ hồi, lịch trình du lịch, xác nhận đã đặt phòng ở Hàn Quốc. 

67172046_1282416178598535_1647951085727383552_n

Uyển Thương cho biết, việc xin visa du lịch Hàn Quốc không quá khó khăn.

Uyển Thương cũng chia sẻ, việc xin visa du lịch Hàn Quốc với người Việt không quá khó khăn: "Mình nghĩ là với những ai có công ăn việc làm ổn định, tài chính phù hợp, có ràng buộc ở Việt Nam thì việc lấy được visa không quá khó khăn".  

Cô cũng cho biết thêm, để tỉ lệ đậu visa được cao hơn, du khách nên có thêm những giấy tờ chứng minh công việc ổn định cũng như sự ràng buộc của bản thân ở Việt Nam như hợp đồng lao động, sao kê bảng lương hoặc nếu kinh doanh tự do thì nên có giấy xác nhận của UBND nơi cư trú. 

Lên kế hoạch, chuẩn bị kĩ càng cho chuyến du lịch Hàn Quốc

Uyến Thương chia sẻ, trước mỗi một chuyến đi không chỉ đi Hàn Quốc, du khách nên có khoảng thời gian tìm hiểu, cân nhắc về tài chính, thời gian thậm chí là sức khỏe để lựa chọn điểm đến phù hợp.

65742426_1272565126250307_6901136322883223552_n

Nami là điểm đến đầu tiên trong chuyến đi của Uyển Thương.

Đặc biệt, trước mỗi chuyến đi xa, ngoài quần áo, phụ kiện, các vật dụng cần thiết, du khách cần phải tìm hiểu các qui định về việc mua bán và sử dụng thuốc tại đất nước đó. 

Cụ thể, Uyển Thương đã phải chuẩn bị trước các loại thuốc uống kháng sinh, cảm cúm, dị ứng, giảm đau để đề phòng trường hợp cơ thể không thích nghi được với khí hậu ở đó. Sở dĩ vậy vì ở Hàn Quốc, du khách sẽ không được mua thuốc nếu không có đơn của bác sĩ và họ không bán thuốc kháng sinh. 

65320227_1272564852917001_2305461616117809152_n

65318086_1272564689583684_7600339737198460928_n

Luôn mang theo những loại thuốc thông dụng trong túi để chuyến đi không bị cản trở.

Uyển Thương cũng lưu ý với những người có ý định du lịch Hàn Quốc đó là luôn mang theo sạc chân tròn hoặc ổ chia điện vì ổ điện bên Hàn chỉ dùng chân tròn. Ngoài ra, việc luôn mang theo hộ chiếu photo cũng khá cần thiết. Ít nhất, du khách sẽ được hoàn thuế khi mua sắm tại một số địa điểm.

Những điểm đến không nên bỏ qua khi du lịch Hàn Quốc

Điểm đến đầu tiên mà Uyển Thương trải nghiệm khi đến Hàn Quốc đó là Đảo Nami. Địa điểm này cách ga Incheon khoảng 2 giờ đi ô tô. Đến nơi, du khách sẽ sẽ đi phà qua đảo, sau đó mua vé vào cổng và tham quan. 

66292136_1280116342161852_2773438357882011648_n

Khung cảnh lãng mạn tại phim trường "Bản tình ca mùa đông".

Uyển Thương tiết lộ thêm, đây chính là phim trường của bộ phim nổi tiếng "Bản tình ca mùa đông". 

Nơi này có đầy đủ các khu vui chơi giải trí, lưu trú, khách sạn. Và du khách cần lưu ý, 18h, phà sẽ đi chuyến cuối cùng từ đảo này về đất liền. Nếu du khách đã có những kế hoạch khác, nên chú ý thời gian để không bị lỡ chuyến phà cuối. 

Điểm đến thứ 2 của cô nàng 9X là Seoul - Thủ đô của Hàn Quốc, trung tâm Seoul được chia làm hai khu Gang Nam và Gang Buk, cách nhau một cây cầu, khu Gang Buk nằm phía Bắc, còn khu Gang Nam nằm phía Nam là khu đô thị mới giàu có và xa hoa bậc nhất ở đây. 

65374276_1272564719583681_5424488379964194816_n

Tại Hàn Quốc, các khu trung tâm mua sắm được xây san sát nhau.

Hầu hết, những ngày du lịch Hàn Quốc, cô gái trẻ tranh thủ thời gian khám phá thành phố và dưới đây là một số điểm đến mà bất cứ ai đến Seoul đều không nên bỏ lỡ.

- Cung điện Gyeongbokgung (hay còn gọi Cung Cảnh Phúc): Là một hoàng cung nằm ở phía bắc Seoul, Hàn Quốc. Đến đây, du khách có thể thuê Hanbok tại một cửa tiệm trước cổng chính của cung điện. Giá thuê tuỳ theo loại, có hai loại chính là: 7500 won/giờ/bộ và loại khác là 10.000 won/giờ/bộ. Đặc biệt vào 14h chiều hàng ngày, ở đây sẽ dựng lại nghi lễ thiết triều của cung điện.

67413043_1290120407828112_9134831406306820096_n

Sống như người Hoàng gia ở cung điện Hàn Quốc.

- Common Ground - Khu concept mall được dựng lên bởi 200 khối container khổng lồ màu xanh dương. Nằm ở gần trường Đại học Konkuk.

- Dongdaemun Design Plaza - Nơi diễn ra Seoul Fashion Week hàng năm, là nơi giới mộ điệu Hàn Quốc nói riêng và các người mẫu, giới trẻ khắp nơi trên thế giới đổ về. 

65928541_1274237829416370_1197614659411116032_n

Đến Seoul, du khách đừng quên chụp ảnh cùng những chú gấu khổng lồ.

- Myeong Dong là khu mua sắm sầm uất bậc nhất tại Seoul. Mở cửa từ 10h -22h. Tại đây có các nhà hàng, xe đẩy đồ ăn vặt và các cửa hàng thời trang, mĩ phẩm... Uyển Thương chia sẻ kinh nghiệm, nếu đã đến Myeong Dong thì đừng quên chụp ảnh với chú gấu tại Flagship Line Friend Myeong Dong để "điểm danh" mình đã ở Hàn Quốc.

- Tháp Namsan: Tháp Namsan hay còn được biết đến với một cái tên rất lãng mạn là "Tháp Tình Yêu". Đây là địa điểm lí tưởng để các cặp đôi lưu giữ lại kỉ niệm trong chuyến du lịch Hàn Quốc. 

65251179_1272565019583651_2279080535416373248_n

Bất cứ góc nào ở Hàn Quốc cũng có thể cho ra tấm ảnh đẹp.

- Làng cổ Hanok Bukchon: Làng Hanok ở Bukchon là một làng nghề truyền thống Hàn Quốc có lịch sử lâu đời nằm giữa Cung điện Gyeongbok, cung điện Changdeok và miếu thờ Thần đạo Jongmyo. 

- Cafe Yeonnamdong 223-14: Thiết kế của quán cà phê tạo ra ảo ảnh quang học 2D khiến khách hàng cảm thấy như thể họ đã vượt qua các không gian để bước vào một thế giới truyện tranh. Địa chỉ quán: 223-14, Seongmisan-ro 161-10, Yeonnamdong, Mapo-gu.

Mua sắm ở Hàn Quốc

Uyển Thương cho biết, đến Hàn Quốc thứ chủ yếu được mọi người tìm mua là sâm, dầu thông đỏ và mĩ phẩm. 

65737339_1272564576250362_4536889201622253568_n

Uyển Thương gọi chuyến du lịch Hàn Quốc là "chuyến đi của thanh xuân".

Riêng về sâm, du khách nên tại các cửa hàng "Sâm chính phủ" (một nơi được chính phủ Hàn Quốc dựng nên để chuyên bán các sản phẩm sâm chất lượng cao và tốt nhất) để không bị đội giá hay mua phải hàng giả, hàng nhái. 

Charm & Charm Store là nơi được nhiều bạn trẻ lựa chọn để mua mĩ phẩm. Sở dĩ vậy vì nơi này chuyên về hàng mĩ phẩm nội địa Hàn Quốc và các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Ngoài ra, du khách nên mua các mặt hàng mĩ phẩm, quần áo tại các trung tâm mua sắm lớn như Gwang Hwamun Plaza, Myeongpoom... Sở dĩ vậy vì khi mua hàng tại các địa điểm này khách du lịch sẽ được làm giấy hoàn thuế và nhận tiền hoàn thuế khi xuất cảnh tại sân bay. 

Ẩm thực phong phú không thể bỏ qua khi du lịch Hàn Quốc

Về ẩm thực Hàn Quốc, Uyển Thương nhận định, thức ăn ở Hàn Quốc có vị nhạt hơn Việt Nam và thường có mùi sâm nhẹ. Nếu muốn "ăn như người Hàn Quốc", du khách nên chú trọng bữa sáng và ăn nhẹ vào các bữa trưa, tối.

65278293_1269396846567135_6855751433531162624_n

Các món về gà, lẩu, nướng là những món ăn không thể bỏ lỡ khi đến Hàn.

Đến Seoul bạn nên ăn thử món gà nướng, gà hầm sâm với cách nấu vô cùng đặc biệt. Ngoài ra người Hàn Quốc chỉ có một loại lẩu thông dụng là lẩu thịt heo, món này được nấu từ cải thảo, thịt heo, nấm kim châm và miến Hàn Quốc. 

Những món ăn không thể không nhắc đến khi du lịch Hàn Quốc là cơm trộn, canh hầm xương, kimpap, tokpokki... 

65881997_1275822009257952_253237688453300224_n

Nếu đã chọn mua cà phê mang đi, du khách sẽ không được ngồi tại cửa hàng sử dụng.

Người dân Hàn Quốc đặc biệt thích uống cà phê nên một con phố có 5 - 6 cửa hàng Starbucks là chuyện bình thường. Tuy vậy, du khách cũng lưu ý, hầu hết các cửa hàng Seoul sẽ thanh toán bằng thẻ và không nhận tiền mặt và khi đã mua "take away" thì sẽ không được ngồi tại cửa hàng sử dụng mà bắt buộc phải mang đi.

Tổng kết cho chuyến du lịch Hàn Quốc, Uyển Thương cho biết cô tiêu tốn khoảng 20 triệu đồng (bao gồm cả vé máy bay).