Dự án Him Lam Vĩnh Tuy có vị trí gần nơi xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).
Mới đây, 21 dự án với tổng diện tích sử dụng đất gần 218,3 ha đã được UBND TP Hà Nội đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của quận Long Biên.
Qua đó, đưa danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm nay của địa phương tăng từ 152 dự án (tổng diện tích hơn 651 ha) lên 173 dự án (869,3 ha).
Nhiều dự án mới được đăng ký thực hiện như Khu nhà ở mới Sông Hồng nằm trên địa bàn các phường Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối (thu hồi gần 138,7 ha đất).
Khu nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy của CTCP Đầu tư Vĩnh Tuy với diện tích 16,2 ha (thu hồi 2,9 ha); Nhà ở xã hội để bán cho cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước (thu hồi gần 0,8 ha).
Bên cạnh các dự án bất động sản, một số công trình hạ tầng cũng được địa phương đăng ký mới như Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa), Dự án TP1.2: Giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Long Biên (thu hồi 1,8 ha).
Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, Dự án TP1.3: Giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Long Biên (thu hồi 28,3 ha); Cải tạo nâng cấp sông Cầu Bây (thu hồi gần 1 ha).
Đây là hai dự án cầu lớn qua sông Hồng, có thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027, sơ bộ tổng mức đầu tư lần lượt khoảng 20.170 tỷ và 15.967 tỷ.
Tiếp đến là 3 tuyến đường theo quy hoạch (1 tuyến đường 13 m nối từ đê tả Hồng hữu Đuống đến đường 40 m Ngọc Thụy, 1 tuyến từ ngõ 66 Ngọc Thụy đến đường 40 m Ngọc Thụy và 1 tuyến 13,5 m từ ngõ 140 Ngọc Thụy đến hết ô A.8/NT2), phường Ngọc Thụy (thu hồi 1,7 ha, tiến độ từ năm 2021 - 2027).
Ngoài ra, còn một số công trình không phải báo cáo HĐND Thành phố như Nhà ở cao tầng để bán tại ô đất ký hiệu CT2 thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu đấu giá đất phường Long Biên (diện tích gần 1,4 ha, chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Delux Hà Nội); Dự án Xây dựng nhà ở thấp tầng ô đất H1-NO3 và H1-NO4 tại phường Phúc Lợi (diện tích 1,5 ha).