Long Giang Land tăng sở hữu tại chủ đầu tư dự án Rivera Park Hà Nội

Trong tháng 11, Long Giang Land dự kiến mua thêm 4 triệu cổ phần của Rivera Hà Nội, đơn vị sở hữu dự án Rivera Park tọa lạc tại số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thông báo mới nhất từ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land), Hội đồng quản trị công ty có quyết định thông qua việc tăng sở hữu tại công ty con là CTCP Rivera Hà Nội theo chương trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, trong tháng 11, Long Giang Land dự kiến mua thêm 4 triệu cổ phần của Rivera Hà Nội với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị cổ phần mua thêm là 40 tỉ đồng.

thuvien1

Dự án Rivera Park Hà Nội. (Nguồn: Rivera Park Hà Nội)

Hiện, Long Giang Land đang nắm giữ tỉ lệ chi phối tại Rivera Hà Nội là 67%. Nếu thương vụ này thành công, công ty sẽ tăng tỉ lệ nắm giữ cổ phần Rivera Hà Nội lên 80,2% vốn điều lệ, tương đương 8,02 triệu cổ phần.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty ủy quyền cho ông Lê Hà Giang, Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm mua và kí các văn bản, tài liệu liên quan đến lần mua vào này hoặc ủy quyền cho bên thứ ba để triển khai.

Được biết, Rivera Hà Nội thành lập vào đầu năm 2018 với vốn điều lệ đạt 60 tỉ đồng. Người đại diện pháp luật cho Rivera Hà Nội là ông Nguyễn Toàn Thắng, hiện giữ vị trí thành viên HĐQT của Long Giang Land. Đơn vị này là chủ đầu tư dự án Rivera Park tọa lạc tại số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Dự án có tổng diện tích 11.234 m2 gồm hai tháp cao 22 tầng, cung cấp 666 căn hộ với diện tích linh hoạt từ 68,6 – 104,2 m2. Ngoài ra, dự án cung cấp một số tiện ích cho cư dân như sân chơi nước, bể bơi trẻ em và người lớn, vườn nướng BBQ, nhà trẻ quốc tế.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.