Lục trong đống rác, phát hiện tấm vé độc đắc 1 triệu USD

Sau khi dò qua loa chồng vé số, James Strickland, một người đàn ông sống ở Carolina, Mỹ đã vứt xuống sàn xe, cùng những loại rác khác như: vỏ kẹo, lon bia,...

Đến khi dọn sàn xe, thấy chồng vé cũ, ông đã đem ra dò lại trước khi bỏ sọt rác. Kết quả người đàn ông này mới biết được mình đã trúng xổ số 1 triệu USD.

James Strickland đã mua loạt vé số Extreme Millions tại cửa hàng tiện lợi ở thành phố Thomasville, với giá 30 USD.

luc trong dong rac phat hien tam ve doc dac 1 trieu usd
Lục trong đống rác, phát hiện tấm vé số độc đắc 1 triệu USD - Ảnh: nclottery

James Strickland không giấu được niềm vui sướng khi biết mình là người trúng giải độc đắc: "Tôi thường vứt vé thua xuống sàn xe, cũng rất hiếm khi tôi nhặt chúng lên và dò lại.

Nhưng lần này may mắn đã đến với tôi không chỉ một mà những hai lần. Lúc trúng giải tôi còn không tin vào mắt mình, người tôi run lên bần bật và môi thì lắp bắp đến mức không thốt nên lời".

Ông Strickland và vợ đã tới "đại bản doanh" của công ty xổ số và nhận khoản tiền thưởng 600.000 USD theo hình thức nhận một lần, sau khi trừ thuế số tiền thực nhận là 423.014 USD.

Giải thưởng Extreme Millions ra mắt vào tháng 12-2016, tổng giá trị giải thưởng rất phong phú với 4 giải thưởng cao nhất trị giá 10 triệu USD/giải và 22 giải thấp hơn, với trị giá mỗi giải 1 triệu USD.

Hiện vẫn còn một giải 10 triệu USD và 3 giải 1 triệu USD trong cùng đợt quay thưởng này chưa có người trúng.

luc trong dong rac phat hien tam ve doc dac 1 trieu usd Xử lý trách nhiệm loạt sai phạm ở ACV như thế nào?

Trong kết luận thanh tra, Bộ GTVT cho biết ACV chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý đầu tư xây dựng dự ...

luc trong dong rac phat hien tam ve doc dac 1 trieu usd Thanh tra Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: ACV vừa 'đá bóng' vừa 'thổi còi'?

"ACV là doanh nghiệp cổ phần, vốn nhà nước chiếm 95,4% vốn điều lệ; vốn đầu tư của ACV chủ yếu là vốn nhà nước, ...

chọn
Hiện trạng sân bay cũ Phú Quốc được quy hoạch xây tổ hợp đô thị du lịch, thương mại cao tối đa 99 tầng
Sau khi ngừng hoạt động từ cuối năm 2012, khu đất sân bay cũ Phú Quốc được quy hoạch để xây dựng tuyến đường Võ Văn Kiệt. Tại đợt điều chỉnh mới nhất, khu đất này được định hướng phát triển thành khu chức năng hỗn hợp đô thị - du lịch, thương mại tài chính mới với hàng loạt công trình cao tối đa 99 tầng.