Lùi thời hạn công nhận trường chuẩn quốc gia, kiểm điểm hiệu trưởng vì phát phiếu điều tra học sinh vụ tát 231 cái

Đại diện ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình cho biết, có thể sẽ phải lùi thời hạn công nhận trường chuẩn quốc gia đối với trường THCS Duy Ninh sau sự việc phạt học sinh 231 cái tát.
lui thoi han cong nhan truong chuan quoc gia kiem diem hieu truong vi phat phieu dieu tra hoc sinh vu tat 231 cai Hiệu trưởng trường xảy ra vụ 231 cái tát: Lấy lời khai không có gì sai
lui thoi han cong nhan truong chuan quoc gia kiem diem hieu truong vi phat phieu dieu tra hoc sinh vu tat 231 cai Trường phát phiếu điều tra học sinh vụ 231 cái tát ở Quảng Bình: Sở GD&ĐT không đồng tình với cách làm của hiệu trưởng
lui thoi han cong nhan truong chuan quoc gia kiem diem hieu truong vi phat phieu dieu tra hoc sinh vu tat 231 cai Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Không thể giữ trong ngành cô giáo phạt học sinh 231 cái tát'
lui thoi han cong nhan truong chuan quoc gia kiem diem hieu truong vi phat phieu dieu tra hoc sinh vu tat 231 cai Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát: Công an vào cuộc, Sở GD&ĐT đang làm quy trình cho ra khỏi ngành

Liên quan đến sự việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên lớp 6.2 trường THCS Duy Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) phạt học sinh bằng 231 cái tát do em học sinh này nói bậy, bị đội cờ đỏ ghi vào sổ, chiều 24/11, nhà trường đã điều tra học sinh bằng phiếu điều tra và có báo cáo số 46 gửi huyện ủy, UBND huyện, phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh.

lui thoi han cong nhan truong chuan quoc gia kiem diem hieu truong vi phat phieu dieu tra hoc sinh vu tat 231 cai
Phiếu điều tra học sinh được lãnh đạo trường THCS Duy Ninh phát cho 23 em học sinh lớp 6.2. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Kết quả phiếu lấy ý kiến từ 23 em như sau: Sự việc xảy ra học sinh H.L.N. bị các bạn tát 231 cái là có thật nhưng trong đó có 13 em tát nhẹ, 8 em tát vừa, 2 em tát mạnh..

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, ông rất không đồng tình với động thái này của hiệu trưởng nhà trường. Việc lấy phiếu điều tra học sinh của BGH nhà trường là thiếu hợp lí và không nên làm.

Điều tra là nhiệm vụ của cơ quan công an. Hơn nữa, khi nhà trường hỏi bằng phiếu điều tra học sinh như vậy là chưa đặt niềm tin vào báo chí. Việc này vô hình chung làm cho tập thể lớp 6.2 gồm 23 em học sinh đó càng lo lắng.

Trước câu hỏi, liệu việc hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh 'nóng lòng' muốn phát phiếu điều tra học sinh là vì trường này sắp được đón nhận danh hiệu 'Trường chuẩn quốc gia' nên càng muốn chứng tỏ là nhà trường 'vô can', ông Nhân cho biết:

"Thực tế, đoàn kiểm tra của tỉnh và Sở về trường kiểm tra về điều kiện công nhận trường chuẩn quốc gia từ trước khi xảy ra sự việc cô giáo phạt học sinh bằng 231 cái tát. Tuy nhiên, việc ra quyết định chuẩn quốc gia cho trường này chắc chắn sẽ phải lùi lại chứ không thể diễn ra ngay trong thời điểm này".

Về phần mình, ông Võ Thái Hòa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh cho hay, đơn vị này đã nhận được văn bản báo cáo của trường THCS Duy Ninh từ thứ 6, ngày 30/11.

Ông Hòa khẳng định: "Hiện nay, chúng tôi đang làm công văn chỉ đạo để yêu cầu nhà trường kiểm điểm. Bản thân tôi không tán thành động tác lấy phiếu điều tra học sinh của hiệu trưởng nhà trường về sự việc này. Yêu cầu trường THCS Duy Ninh phải thu hồi và xử lý các phiếu điều tra trên vì việc làm này không đúng với thẩm quyền của nhà trường".

lui thoi han cong nhan truong chuan quoc gia kiem diem hieu truong vi phat phieu dieu tra hoc sinh vu tat 231 cai
Trường THCS Duy Ninh, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VTC.VN.

Trả lời báo chí về việc lấy phiếu điều tra học sinh, bà Phạm Thị Lệ Anh, Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh thừa nhận, có sự việc "điều tra" này và cho rằng, việc điều tra 23 em học sinh bằng việc "lấy lời khai" này không có gì sai trái, mục đích là nhằm tìm ra sự thật của 231 cái tát mà em H.L.N phải nhận.

Từ đó, bà Lệ Anh thực hiện báo cáo số 46/BC-THCSDN gửi Huyện ủy Quảng Ninh, UBND huyện Quảng Ninh, Phòng GD-ĐT Quảng Ninh vào ngày 26/11 có đoạn: “Chiều 24/11/2018 nhà trường đã điều tra học sinh bằng phiếu điều tra. Kết quả phiếu lấy ý kiến từ 23 học sinh như sau:

Sự việc xảy ra học sinh bị các bạn tát 231 cái tát là có thật nhưng trong đó có 13 em tát nhẹ, 8 em tát vừa, 2 em tát mạnh. Cô T. có chứng kiến 1 bạn tát sau đó mới rời khỏi lớp (11/23 em trả lời), 1 em trả lời chứng kiến 4 bạn tát, 1 em trả lời chứng kiến 3 bạn tát, 3 em không để ý).

Tới ngày 26/11, cơ quan Công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ việc về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ Luật Hình sự.

lui thoi han cong nhan truong chuan quoc gia kiem diem hieu truong vi phat phieu dieu tra hoc sinh vu tat 231 cai Hiệu trưởng trường xảy ra vụ 231 cái tát: Lấy lời khai không có gì sai

Thay vì chấp hành nghiêm các ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo của tỉnh Quảng Bình, Ban giám hiệu Trường THCS Duy Ninh ...

lui thoi han cong nhan truong chuan quoc gia kiem diem hieu truong vi phat phieu dieu tra hoc sinh vu tat 231 cai Trường phát phiếu điều tra học sinh vụ 231 cái tát ở Quảng Bình: Sở GD&ĐT không đồng tình với cách làm của hiệu trưởng

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình, việc Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh lấy phiếu điều tra học sinh sau vụ việc cô giáo ...

lui thoi han cong nhan truong chuan quoc gia kiem diem hieu truong vi phat phieu dieu tra hoc sinh vu tat 231 cai Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Không thể giữ trong ngành cô giáo phạt học sinh 231 cái tát'

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa chính thức lên tiếng về vụ việc cô giáo Trường THCS Duy Ninh (Quảng Bình) phạt học ...

lui thoi han cong nhan truong chuan quoc gia kiem diem hieu truong vi phat phieu dieu tra hoc sinh vu tat 231 cai Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát: Công an vào cuộc, Sở GD&ĐT đang làm quy trình cho ra khỏi ngành

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, cơ quan Công an đang vào cuộc làm rõ vụ cô giáo phạt học sinh bằng 231 ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.