Trường phát phiếu điều tra học sinh vụ 231 cái tát ở Quảng Bình: Sở GD&ĐT không đồng tình với cách làm của hiệu trưởng

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình, việc Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh lấy phiếu điều tra học sinh sau vụ việc cô giáo phạt học trò 231 cái tát là thiếu hợp lí, càng khiến các em học sinh thêm lo lắng.
truong phat phieu dieu tra hoc sinh vu 231 cai tat o quang binh so gddt khong dong tinh voi cach lam cua hieu truong Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Không thể giữ trong ngành cô giáo phạt học sinh 231 cái tát'
truong phat phieu dieu tra hoc sinh vu 231 cai tat o quang binh so gddt khong dong tinh voi cach lam cua hieu truong Vụ học sinh bị 231 cái tát: 'Cần loại những giáo viên này ra khỏi ngành'
truong phat phieu dieu tra hoc sinh vu 231 cai tat o quang binh so gddt khong dong tinh voi cach lam cua hieu truong Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát: Công an vào cuộc, Sở GD&ĐT đang làm quy trình cho ra khỏi ngành
truong phat phieu dieu tra hoc sinh vu 231 cai tat o quang binh so gddt khong dong tinh voi cach lam cua hieu truong Bắt học sinh tát bạn 231 cái: Giáo viên đang 'gieo' vào đầu học sinh tư tưởng bạo lực?

Như đã thông tin, ngày 19/11, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy, giáo viên lớp 6.2 trường THCS Duy Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) phạt học sinh bằng 231 cái tát do em học sinh này nói bậy, bị đội cờ đỏ ghi vào sổ.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ việc về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ Luật Hình sự.

Tuy nhiên, theo báo cáo số 46 gửi Huyện ủy, UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh vào ngày 26/11, lãnh đạo trường THCS Duy Ninh cho hay, chiều 24/11, nhà trường đã điều tra học sinh bằng phiếu điều tra.

Kết quả phiếu lấy ý kiến từ 23 em như sau: Sự việc xảy ra học sinh H.L.N. bị các bạn tát 231 cái là có thật nhưng trong đó có 13 em tát nhẹ, 8 em tát vừa, 2 em tát mạnh..

truong phat phieu dieu tra hoc sinh vu 231 cai tat o quang binh so gddt khong dong tinh voi cach lam cua hieu truong
Trường THCS Duy Ninh phát phiếu điều tra với học sinh về vụ việc cô giáo phạt học trò bằng 231 cái tát. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Hiệu trưởng nên nhận trách nhiệm

Trao đổi với chúng tôi sáng 3/12, ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho hay, ông không ủng hộ việc Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh lấy phiếu điều tra học sinh sau vụ việc cô giáo phạt học trò 231 cái tát vì học trò.

''Về mặt logic, việc cô giáo Thủy phạt học sinh bằng hình thức bạo lực như vậy không phải là chủ trương của nhà trường. Hiệu trưởng muốn tìm hiểu sự thật thì ngoài việc hỏi cô giáo, có thể hỏi thêm một số học sinh vì học trò thường không nói dối.

Còn việc cô hiệu trưởng phát phiếu điều tra hỏi mỗi em học sinh tới 19 câu hỏi chi tiết như báo chí nêu thì Sở cũng chưa nắm rõ. Thẩm quyền xử lý thuộc về Phòng Giáo dục và UBND huyện Quảng Ninh.

Tuy nhiên, tôi cho rằng động tác này của cô giáo là thiếu hợp lý và không nên làm. Điều tra là nhiệm vụ của cơ quan công an. Hơn nữa, khi nhà trường hỏi bằng phiếu điều tra học sinh như vậy là chưa đặt niềm tin vào báo chí. Sự việc đã xảy ra như vậy, cả nước biết rồi thì còn hỏi học sinh bằng phiếu làm gì nữa? Vô hình chung làm cho tập thể lớp 6.2 gồm 23 em học sinh đó càng lo thêm nữa.

Về phân cấp quản lý, đã là người đứng đầu đơn vị khi xảy ra vụ việc giáo viên sai phạm thì hiệu trưởng phải là người nhận trách nhiệm. Ở đây cô giáo có tát một vài em rồi, theo như phản ánh thì cô hiệu trưởng cũng nên nhận trách nhiệm để có bước xử lí phù hợp tiếp theo. Dư luận xã hội có thể còn đồng tình hơn là việc hiệu trưởng đi điều tra học sinh", ông Nhân nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện Sở GD&ĐT Quảng Bình, việc hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh 'nóng lòng' muốn phát phiếu điều tra học sinh vì trường này sắp được đón nhận danh hiệu 'Trường chuẩn quốc gia' chưa chính xác.

Thực tế, đoàn kiểm tra của tỉnh và Sở về trường kiểm tra về điều kiện công nhận chuẩn quốc gia từ trước khi xảy ra sự việc này. Tuy nhiên, việc ra quyết định chuẩn quốc gia cho trường này chắc chắn sẽ phải lùi lại chứ không thể diễn ra ngay trong thời điểm này.

Yêu cầu nhà trường kiểm điểm vì phát phiếu điều tra

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình cũng tái khẳng định: "Câu chuyện ở đây không phải là em nào tát mạnh, em nào tát nhẹ mà là tâm lý học trò bị ảnh hưởng. Cho nên tôi rất không đồng tình cách làm của hiệu trưởng nhà trường.

Một khi cơ quan công an đã vào cuộc rồi, nhà trường càng không nên hỏi lại học sinh nữa để các em tập trung vào học tập. Điều tra là nghiệp vụ của Công an, hiện họ vẫn đang trong quá trình điều tra".

truong phat phieu dieu tra hoc sinh vu 231 cai tat o quang binh so gddt khong dong tinh voi cach lam cua hieu truong
Trường THCS Duy Ninh, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Zing.vn.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Võ Thái Hòa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh thông tin, đơn vị này đã nhận được văn bản báo cáo của trường THCS Duy Ninh từ ngày 30/11.

"Hiện nay, chúng tôi đang làm công văn chỉ đạo để yêu cầu nhà trường kiểm điểm. Bản thân tôi không tán thành động tác lấy phiếu điều tra học sinh của hiệu trưởng nhà trường về sự việc này", đại diện ngành giáo dục huyện Quảng Ninh cho hay.

Ngoài ra, theo thông tin từ ông Hòa, hiện tại em học sinh bị tát cũng như các em khác trong lớp 6.2 trường THCS Duy Ninh vẫn đến lớp học bình thường. Phòng cũng chỉ đạo và phối hợp với nhà trường gặp gỡ, động viên gia đình và các em học sinh. Hiện tại cô Thủy vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện chứ chưa được về nhà do sức khỏe chưa đảm bảo.

Trước đó, vào ngày 24/11, lãnh đạo trường THCS Duy Ninh đã phát phiếu điều tra học sinh lớp 6.2 với 19 câu hỏi cụ thể như sau:

1. Cô Thủy quy định phạt tát thời gian nào?

2. Bạn N. bị tát vào thời gian nào?

3. Khi tát bạn N., cô Thủy có mặt ở lớp không?

4. Em tát vào mặt bạn N. bao nhiêu cái?

5. Em tát vào bạn N. mạnh hay nhẹ?

6. Bạn N. có nói tục không?

7. Khi bị tát bạn N. có khóc không?

8. Sau khi bị tát má bạn N. có đỏ không?

9. Cô Thủy vào đã tát được mấy bạn?

10. Cô Thủy có bắt tát nhẹ phải tát mạnh không?

12. Cô Thủy tát bạn N. mấy cái?

13. Sau khi bị tát bạn N. có bị chảy máu không?

14. Sau khi tát bạn N., cả lớp có sợ hãi, bật khóc không?

15. Trước N. có bao nhiêu bạn bị tát?

16. Khi tát bạn N., cô Thủy ra lệnh hay tự ý?

17. Cô Thủy có phải là người cuối cùng tát bạn N. không?

18. Cô Thủy đứng cùng chiều hay ngược chiều bạn N.?

19. Sau khi tát bạn N. có ở lại học không?

truong phat phieu dieu tra hoc sinh vu 231 cai tat o quang binh so gddt khong dong tinh voi cach lam cua hieu truong Vụ 231 cái tát: Nhà trường điều tra học sinh

Thay vì động viên em học sinh bị phạt 231 cái tát tại Trường THCS Duy Ninh, lãnh đạo trường lại yêu cầu nhiều em ...

truong phat phieu dieu tra hoc sinh vu 231 cai tat o quang binh so gddt khong dong tinh voi cach lam cua hieu truong Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: 'Không thể giữ trong ngành cô giáo phạt học sinh 231 cái tát'

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa chính thức lên tiếng về vụ việc cô giáo Trường THCS Duy Ninh (Quảng Bình) phạt học ...

truong phat phieu dieu tra hoc sinh vu 231 cai tat o quang binh so gddt khong dong tinh voi cach lam cua hieu truong Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát: Công an vào cuộc, Sở GD&ĐT đang làm quy trình cho ra khỏi ngành

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Bình cho biết, cơ quan Công an đang vào cuộc làm rõ vụ cô giáo phạt học sinh bằng 231 ...

truong phat phieu dieu tra hoc sinh vu 231 cai tat o quang binh so gddt khong dong tinh voi cach lam cua hieu truong Trước ngày 26/11 phải có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT vụ cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái

Lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) vừa yêu cầu Sở GD&ĐT Quảng Bình phải có báo cáo ...

truong phat phieu dieu tra hoc sinh vu 231 cai tat o quang binh so gddt khong dong tinh voi cach lam cua hieu truong Bắt học sinh tát bạn 231 cái: Giáo viên đang 'gieo' vào đầu học sinh tư tưởng bạo lực?

Th.sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, việc cô giáo ở Quảng Bình bắt học sinh tát bạn tới 231 cái đến mức nhập ...

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.