Nhà báo Ý Roberto Saviano, chuyên viết phóng sự phanh phui hoạt động của mafia, cho biết các băng tội phạm lợi dụng cơ quan chức năng dồn nguồn lực vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 để đẩy mạnh hoạt động buôn ma túy và buôn người. Đáng chú ý là 'Ndrangheta tại vùng Calabria (Ý), băng nhóm mafia lớn nhất ở Ý, kiểm soát 80% thị trường cocaine ở châu Âu.
Lợi dụng hỗ trợ để dần thâu tóm doanh nghiệp
Ông Franco Gabrielli, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Ý, cho biết mafia thâm nhập sâu vào các lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm chuỗi cung ứng thực phẩm cùng nông nghiệp, dược phẩm, thiết bị y tế và vận tải đường bộ.
"Mafia còn đầu tư vào nhà tang lễ, công ty dịch vụ giặt ủi cho các bệnh viện cùng những công ty vệ sinh, dịch vụ giao hàng, trạm xăng… Đây là những ngành có sự hiện diện của mafia trong 10 năm qua", ông Gabrielli nói với CNN.

Cảnh sát tuần tra tại một quảng trường ở thành phố Venice, Ý (Ảnh: Reuters).
Theo ông Gabrielli, cỗ máy tài chính của 'Ndrangheta có thể khai thác nhu cầu tuyệt vọng về tiền mặt của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19. "Khi đại dịch qua đi, mafia có thể dễ dàng thâu tóm các công ty", ông Gabrielli nói. Ông Sergi cho hay những cuộc khủng hoảng trước đây đã chỉ ra rằng mafia có thể chuyển tiền nhanh chóng, yêu cầu không khắt khe như ngân hàng khi cho vay.
Ông Nicola Gratteri, nhà điều tra chống mafia - trưởng phòng công tố ở thành phố Catanzaro (Ý), cảnh báo các doanh nghiệp như nhà hàng và khách sạn chịu tổn thất nặng nề vì đại dịch Covid-19 dễ có nguy cơ cao rơi vào tay mafia.
Nhà báo Salvo Palazzolo của tờ La Repubblica gần đây bị đe dọa sau khi phản ánh về vấn đề những người thân cận với mafia phân phát thực phẩm miễn phí cho người nghèo ở vùng Sicily. "Băng nhóm Cosa Nostra đang trỗi dậy, kiếm nhiều tiền nhờ buôn ma túy và cờ bạc trực tuyến, chuyển sang gây sức ảnh hưởng với người dân. Mafia muốn chứng tỏ có thể giúp đỡ người dân nghèo hơn cả chính quyền", ông Palazzolo nói.
Chính phủ Ý cũng đã nắm được ý đồ này của mafia. CNN dẫn lại lá thư gần đây của Bộ trưởng Nội vụ Ý Luciana Lamorgese gửi các địa phương, cảnh báo mafia đang cố gắng sử dụng "hình thức hỗ trợ" để tạo hình ảnh đẹp với người dân, từ đó lôi kéo họ vào hoạt động tội phạm.
Vòi bạch tuộc lôi kéo người thất nghiệp
Mới đây, một băng nhóm mafia ngang nhiên tổ chức tang lễ ở thị trấn Messina (Ý), với sự tham dự của nhiều người, bất chấp lệnh phong tỏa. Điều này cho thấy quyền lực ngầm của mafia và sự bất lực của chính quyền địa phương tại nhiều nơi ở Ý.
Thủ tướng Ý Giuseppe Conte hôm 28.3 hứa hẹn: "Chúng tôi biết rằng nhiều người dân gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 nhưng vẫn còn có chính phủ luôn sẵn sàng hỗ trợ".
"Tuy nhiên, chính phủ sẽ phải đối mặt nhiều thách thức vì trong cuộc khủng hoảng này, mafia sẽ cố gắng lôi kéo, chiêu mộ những người thất nghiệp", nhà báo Saviano lưu ý.
Ông Saviano dẫn lại kết quả nhiều cuộc khảo sát cho thấy có đến 3 triệu người Ý làm việc "phi chính thức", nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.
Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2017 ước tính rằng một phần tư người Ý ở độ tuổi 20 không có việc làm và không được đào tạo nghề nghiệp.
Chi tiết nới lỏng giãn cách ở Hà Nội từ 21/9: Doanh nghiệp được mở cửa với 50% nhân sự làm việc tại trụ sở, chưa nối lại các chuyến bay thương mại
Thị trường 00:14 | 21/09/2021
Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 06h00 ngày 24/7
Kinh doanh 23:48 | 23/07/2021
Dịch Covid-19: Hà Nội tăng từ 30-50% lượng hàng thiết yếu phục vụ người dân
Kinh doanh 20:07 | 18/07/2021
Kinh doanh 18:43 | 18/07/2021
Phát hiện trường hợp nghi mắc Covid-19 ở trụ sở Bộ Giao thông Vận tải, cán bộ nhân viên tạm thời không ra ngoài
Quy hoạch 22:32 | 18/05/2021
Nhiều địa phương tại Thanh Hóa tạm hoãn đấu giá đất vì dịch Covid-19
Đấu giá - Đấu thầu 20:31 | 18/05/2021
Bắc Giang: Khẩn trương chuyển trạng thái mới trong 4 KCN dừng hoạt động
Kinh doanh 15:26 | 18/05/2021
Các khu công nghiệp ở Bắc Giang: Dồn sức chống dịch, không để lao động ngoại tỉnh về quê
Kinh doanh 15:13 | 18/05/2021