Mãn nhãn với siêu trăng lớn nhất trong gần 70 năm tại Hà Nội

Ngay từ đầu giờ tối 14/11, người dân tại TP Hà Nội đã nô nức đến những khu vực có không gian quang đãng, để được ngắm  siêu trăng lớn nhất trong 68 năm.

Hà Nội là một trong những khu vực nhìn ngắm được siêu mặt trăng lớn nhất, với kích thước lớn hơn 14% và tỏa sáng hơn 30% so với thông thường.

man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
"Siêu trăng" xuất hiện vào khoảng 20h45, tối 14/11 có kích thước lớn hơn bình thường, với diện tích lớn hơn khoảng 30%, độ sáng cũng lớn hơn khoảng 30%. (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Hiện tượng thiên văn kỳ thú này không chỉ đem đến siêu mặt trăng lớn nhất trong năm, mà còn lớn nhất kể từ năm 1948. Trước đó siêu trăng đầu tiên Hunter's Moon đã xuất hiện vào hôm 16/10 và siêu trăng thứ ba trong năm nay sẽ được nhìn thấy ngày 14/12, thế nhưng hiện tượng "siêu trăng" diễn ra vào tối nay gần trái đất hơn cả. Lần xuất hiện trở lại của siêu trăng được dự đoán là vào ngày 25/12/2034. (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Thời tiết vào thời điểm từ 20h đến 21h20 khá thuận lợi để quan sát mặt trăng. (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Để được thưởng thức hiện tượng kỳ thú này, nhiều người dân đã đến khu vực sân vận động Mỹ Đình, hay các hồ lớn tại Hà Nội. (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Ngay từ sớm, các bạn trẻ đã chuẩn bị những thiết bị chuyên dụng để quan sát hiện tượng "siêu trăng". (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Những chiếc kính thiên văn có thể quan sát rất rõ hiện tượng này. (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Bạn Trần Thị Mỹ Hạnh - Thành viên CLB Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội chia sẻ: "Ngày hôm nay em cùng khoảng 20 bạn trong câu lạc bộ của mình đến khu vực sân vận động Mỹ Đình để quan sát hiện tượng siêu trăng. Thường thì em hay đi cùng mọi người trong câu lạc bộ, quan sát những hiện tượng như mặt trăng máu, mưa sao băng... . Em có mang theo chiếc ống kính tự chế của mình để quan sát siêu trăng, thời tiết hôm nay khá thuận lợi đển quan sát rõ hiện tượng này". (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Chăm chú quan sát hiện tượng hiếm có. (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Qua những thiết bị ống kính thiên văn, có thể quan sát và chụp ảnh lại hiện tượng này. (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Nhóm bạn trẻ đang lắp ráp thiết bị chụp ảnh thiên văn. (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Những chiếc ống nhòm kích thước lớn cũng được sử dụng để quan sát "siêu trăng". (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Không có những thiết bị quan sát thiên văn chuyên dụng, chị Lưu Thị Bích Phượng (ở Mỹ Đình) cùng các con vẫn có thể quan sát được "siêu trăng" bằng mắt thường, chị chia sẻ: "Mình thấy trên tivi có nói về hiện tượng siêu trăng nên ra đây xem. Thấy trăng chỉ to hơn bình thương chút xíu, thế nhưng trăng hôm nay rất sáng và đẹp". (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Bằng những chiếc điện thoại nhiều người cũng có thể chụp lại hiện tượng này. (Ảnh Chí Hiếu)
man nhan voi sieu trang lon nhat trong gan 70 nam
Bạn Ong Thì Dương (trú tại Hà Nội) rất vui khi chụp được siêu trăng thông qua kính thiên văn, bạn chia sẻ: "Em thấy khá là vui khi có bức ảnh đặc biệt về "siêu trăng", em sẽ chia sẻ bức ảnh lên facebook, chắc chắn bức ảnh này sẽ có nhiều lượt "like" từ bạn bè". (Ảnh Chí Hiếu)
chọn
Cầu vượt thép Mai Dịch chờ thông xe
Cầu vượt thép Mai Dịch nằm trên nút giao Vành đai 3 - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hoàn thành, không còn hoạt động thi công từ lâu nhưng chưa thông xe.