Mở cửa đón khách quốc tế trở lại: Du lịch Việt Nam cần làm gì?

Không chỉ nhiều nước trên thế giới đã lên phương án mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại, mà Việt Nam cũng bắt đầu có kế hoạch để có thể "hé cửa" ở mức độ an toàn.

Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều qua (9/6), Thủ tướng nhấn mạnh không thể đóng cửa hoàn toàn nhưng không mở cửa ào ạt khi không thể xác định được mức độ an toàn các nước.

Chỉ đạo này liên quan đến việc mở các chuyến bay thương mại quốc tế. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay tới các địa bàn mà trong 30 ngày qua không phát hiện trường hợp mắc Covid-19.

Nếu việc mở lại các đường bay với thế giới sớm thành hiện thực thì đây được cho là cơ hội để ngành du lịch khôi phục lại thị trường khách quốc tế vốn đang "chết lâm sàng". Vậy ngành du lịch cần phải làm gì để nắm bắt cơ hội này?

Cần có quy trình và bộ thủ tục mở cửa thị trường

Trước đó, trong thư gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất các giải pháp phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19, Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) cho rằng cần có một quy trình và một bộ thủ tục để mở cửa thị trường.

Theo đại diện Hội đồng tư vấn, bộ thủ tục này có thể là các thỏa thuận song phương với từng nước và các công việc triển khai thực hiện. Các thoản thuận song phương cần đi trước một bước hoặc ít nhất là ngang bằng về thời điểm với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Bởi Hội đồng tư vấn cho rằng an toàn và sức khỏe của người dân cần được cân đối hài hòa với các tính toán và lợi ích kinh tế.

Bộ thủ tục đó bao gồm: Mở lại các đường bay và đảm bảo rằng chỉ được phép khai thác các chuyến bay thẳng (cần thiết có thể cho phép bay thuê chuyến đến các thị trường chưa có chuyến bay thường lệ); miễn visa du lịch; yêu cầu du khách nhập cảnh khai báo y tế; đo nhiệt độ hành khách nhập cảnh; thỏa thuận về việc xét nghiệm xác suất Covid đối với khách đến và thủ tục xét nghiệm; thỏa thuận về việc cài đặt ứng dụng theo dõi được phê duyệt trong thời gian ở Việt Nam...

Hội đồng tư vấn kiến nghị bắt đầu đàm phán với các thị trường nguồn quan trọng nhất và các nước có vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp đáng kể nhất. Các thỏa thuận sẽ được triển khai và có hiệu lực khi nào các tiêu chí đã thỏa mãn và các chuyến bay thẳng được thiết lập. Những nước đầu tiên sẽ là các nước ở châu Á và khu vực châu Đại Dương (Australasia).

"Các tiêu chí như vậy sẽ đảm bảo mở dần dần và cần thiết tiếp cận từng bước giúp chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình sau một thời gian, bởi trước đó chúng ta chưa từng có tiền lệ ứng phó với loại thách thức này," các chuyên gia đến từ Hội đồng tư vấn nhấn mạnh.

Mặt khác, các chuyên gia du lịch của Hội đồng tư vấn cũng cho rằng cần xem xét việc chào các gói nghỉ dưỡng trọn gói, biệt lập và an toàn, đáp ứng yêu cầu của các nhóm du khách đến bằng các chuyến bay thuê chuyến, cho phép toàn nhóm được giới hạn không gian ở một địa điểm để loại bỏ rủi ro lây nhiễm cho cộng đồng.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, cần sớm quảng bá xúc tiến hình ảnh, định vị một Việt Nam “Thiên đường an toàn,” nêu rõ những kỳ tích mà Việt Nam đã đạt được trong việc kiểm soát và chống lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Mở cửa đón khách quốc tế trở lại: Du lịch Việt Nam cần làm gì? - Ảnh 1.

Thời điểm này du lịch nội địa đang giảm giá sâu nhằm kích cầu thị trường trong nước. (Ảnh: M.Mai)

Những tín hiệu tích cực

Thực tế hiện nay một số quốc gia và điểm đến đã có kế hoạch mở cửa thị trường, như Chính phủ Hy Lạp thông báo sẽ mở cửa đón du khách từ 29 quốc gia trên thế giới vào ngày 15/6. Cụ thể, những du khách đến từ 29 quốc gia như Đức, Áo, Đan Mạch, Na Uy, Cyprus, Israel, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Bulgaria, Trung Quốc, Croatia, Australia, New Zealand, Hungary, Hàn Quốc... sẽ được phép đến Hy Lạp du lịch.

Theo thông báo này, danh sách trên được tổng hợp sau khi kiểm tra dữ liệu dịch tễ học của mỗi quốc gia và xem xét các thông báo của Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) và các khuyến nghị của Ủy ban quốc gia về các bệnh truyền nhiễm.

Du khách từ 29 quốc gia trên sẽ chỉ được tới Hy Lạp khi khởi hành ở những địa điểm nhất định được chính phủ lên danh sách, và sẽ phải trải qua các xét nghiệm ngẫu nhiên khi họ đến sân bay Hy Lạp.

Với các quốc gia không nằm trong danh sách này, bao gồm cả Italy, lệnh cấm du lịch đến Hy Lạp vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, danh sách các quốc gia được phép du lịch tới Hy Lạp sẽ được mở rộng và cập nhật vào ngày 1/7.

Mở cửa đón khách quốc tế trở lại: Du lịch Việt Nam cần làm gì? - Ảnh 2.

Đảo thiên đường Santorini ở Hy Lạp. (Nguồn ảnh: Vietravel)

Tương tự, Iceland dự tính từ 15/6 sẽ đón khách trở lại, với điều kiện khách phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở tại vùng du lịch khép kín. Du khách có kết quả âm tính sẽ được tự do du lịch tại đây sau khi được xét nghiệm miễn phí.

Quần đảo Madeira của Bồ Đào Nha cũng chuẩn bị đón khách quốc tế từ 1/7 nếu du khách chứng minh được mình âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành hoặc được kiểm tra ngay sau khi nhập cảnh…

Những bước khởi động này được cho là tín hiệu tích cực của ngành du lịch thế giới sau gần nửa năm “đóng băng.” Người làm du lịch lại có thêm động lực để xốc lại tinh thần cho một giai đoạn mới dẫu còn bộn bề khó khăn./.


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.