Một Bangkok rất khác với những khu chợ nổi trứ danh xứ chùa Vàng

Xứng danh đặc sản hàng đầu của ngành du lịch xứ chùa Vàng, những khu chợ nổi tại thủ đô Bangkok là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá đất nước Thái Lan xinh đẹp.

Chợ nổi Damnoen Saduak

Cái tên đầu tiên xuất hiện trong danh sách những khu chợ nổi nổi tiếng nhất Bangkok là chợ Damnoen Saduak. Nằm cách trung tâm gần 105 km, chợ Damnoen họp trên hệ thống kênh rạch chằng chịt thuộc huyện Damnoen Saduak, tỉnh Ratchaburi. Được biết, đây cũng chính là khu chợ nổi cổ và sầm uất nhất Thái Lan.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 1.

Chợ nổi Damnoen Saduak chính thức đi vào hoạt động từ năm 1967 (Ảnh: IG/jeongin_3028)

Chợ nổi Damnoen Saduak nằm men theo con kênh dài chừng 10 m. Tất cả những tiểu thương ở đây đều sử dụng ghe chèo tay làm phương tiện di chuyển chủ yếu. Tại chợ này, du khách có thể tìm mua nhiều loại hàng hóa khác nhau, từ các nhu yếu phẩm như thực phẩm hay đồ dùng sinh hoạt cho đến các mặt hàng truyền thống do người dân địa phương sản xuất. 

Ngoài những con thuyền chở đầy hàng hóa lênh đênh trên sông, không gian hai bên bờ kênh cũng được tận dụng triệt để cho hoạt động buôn bán và thu hút du lịch.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 2.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 3.

Khu chợ luôn đông đúc và náo nhiệt với hàng triệu lượt du khách ghé thăm mỗi năm (Ảnh: IG/ajalaya0801 và IG/onceuponajrny)

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 4.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 5.

Khách du lịch có thể tìm mua hầu hết các mặt hàng ở chợ nổi Damnoen Saduak (Ảnh: IG/toniparvin và IG/eurochange)

Sau khi thăm quan chợ nổi, sẽ không còn gì tuyệt vời hơn việc thưởng thức những đặc sản địa phương trứ danh tại những "quầy hàng di động" trôi nổi trên sông nước. Dọc theo con kênh, du khách có thể tìm thấy những món ăn nổi tiếng của người Thái như pad thai, tom yum, som tam, thịt gà nướng hay những loại trái cây tươi mát,…

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 6.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 7.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 8.

Những "quầy bán thức ăn di động" hấp dẫn trải dọc khu chợ nổi Damnoen Saduak (Ảnh: IG/suthanitchun, IG/lylychuu và IG/momenttravel)

Chợ nổi Amphawa

Được mệnh danh là "thỏi nam châm" hút khách bậc nhất trong số những chợ nổi ở Bangkok, chợ Amphawa là điểm dừng chân được nhiều khách du lịch yêu thích mỗi khi có dịp viếng thăm mảnh đất quyến rũ này. 

Tọa lạc tại một ngôi làng cổ, chợ Amphawa cũng chính là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống đặc trưng của Thái Lan sau nhiều năm phát triển.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 9.

Sau Damnoen Saduak, Amphawa là khu chợ nổi lớn thứ 2 Thái Lan (Ảnh: IG/amazingthailand_nl)

Tại Amphawa, du khách sẽ có dịp nếm thử những món ăn nổi tiếng bậc nhất của người Thái. Đặc biệt, với những ai là "tín đồ" của hải sản thì nơi đây quả thực là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. 

Các loại hải sản nổi tiếng nhất phải kể đến tôm sông, các loại cá và mực ống. Khách thăm quan cũng có thể thưởng thức những món lẩu hay nướng ngay trên những con thuyền neo dọc cây cầu trung tâm. Nhờ cách khá xa khu vực trung tâm nên giá các mặt hàng ở đây tương đối phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng khách du lịch khác nhau.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 10.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 11.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 12.

Chợ nổi Amphawa nổi tiếng với những loại hải sản tươi sống (Ảnh: IG/maycud31, IG/ kupseg và IG/stevgtaylor)

Dọc theo hai bên bờ sông là những cửa hàng chuyên bày bán các món đồ lưu niệm, từ quần áo cho đến đồ thủ công mĩ nghệ. Rảo một vòng quanh khu chợ, du khách sẽ bắt gặp vô số những quầy bán đồ ăn vặt, trong đó nhiều nhất là chè, sandwich kem và yum madga talay (gỏi trứng cua móng ngựa).

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 13.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 14.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 15.

Những cửa hàng đồ lưu niệm và quầy đồ ăn vặt san sát hai bên bờ (Ảnh: IG/v4leriam, IG/cmax377 và IG/kiet_reddevil)

Để khép lại hành trình khám phá Amphawa thì tour tham quan đền Wat Bang Koong là một gợi ý khá hay ho. Nằm không xa chợ nổi, đây là ngôi đền địa phương khá nổi tiếng với tượng phật bằng vàng và khu vườn thú mini trong khuôn viên. Thời gian lí tưởng nhất để thăm thú chợ Amphawa là từ 10h sáng trở đi.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 16.

Ngôi đền Wat Bang Koong ở cách chợ nổi không xa (Ảnh: IG/kittipongjeng)

Chợ nổi Taling Chan

Nằm cách nội thành chừng 12 km về phía đông, chợ nổi Taling Chan tuy không lớn và đông đúc như Damnoen Saduak hay Amphawa song nơi đây vẫn là điểm du lịch đáng chú ý tại Bangkok. Chợ Taling hoạt động cả ngày và bày bán đủ mọi mặt hàng nội địa giá rẻ.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 17.

Taling Chan là khu chợ nổi giá rẻ nằm gần sát trung tâm Bangkok (Ảnh: IG/aventurasaraudales)

Xa rời những điểm thăm quan tấp nập, chợ nổi Taling Chan hấp dẫn người ta bởi cái nét bình dị của một vùng quê yên ả, thứ tưởng chừng khó kiếm ở miền thủ đô trù phú. 

Đến đây, du khách có thể dành cả ngày trời lênh đênh và nếm thử nhiều thứ đặc sản tại các hàng quán mọc lên trong lòng những chiếc thuyền con nhỏ bé. Không xô bồ cũng chẳng bon chen, nhịp sống chậm rãi nơi Taling Chan chắc chắn sẽ giúp chuyến du lịch thêm phần thú vị.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 18.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 19.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 20.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 21.

Chợ Taling Chan phù hợp với ai người không ưa sự chen chúc, xô bồ. (Ảnh: IG/innpook, IG/ksyushenka_sukhareva, IG/whyo và IG/tongta9tongjai)

Rời Taling Chan, du khách có thể kết hợp ghé thăm thêm chợ nổi Khlong Lat Mayom - một khu chợ địa phương khá nổi tiếng nằm gần đó.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 23.

Chợ nổi Khlong Lat Mayom nổi tiếng với trái cây và những món ăn ngọt (Ảnh: IG/hellooitsmi)

Chợ Bang Nam Pheung

Tọa lạc trên khúc lượn của con sông nổi tiếng Chao Fraya, nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh của Bangkok", chợ nổi Bang Nam Pheung cũng chính là khu chợ địa phương nguyên sơ bậc nhất trong thành phố tính đến thời điểm này.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 24.

Chợ nổi Bang Nam Pheung nằm cách trung tâm Bangkok gần 20 km. (Ảnh: IG/hannahbm7)

Chợ Bang Nam Pheung có quy mô khá nhỏ nên chỉ đủ chỗ cho khoảng 10 con thuyền neo đậu. Các quầy hàng ở đây được phân tán rải rác dọc theo khúc quanh của con sông, số còn lại chủ yếu nằm dọc hai bên bờ. 

Cũng chính vì lí do này mà chợ còn được người dân địa phương gọi với cái tên "chợ bờ sông". Đặc biệt, dù không sở hữu diện tích quá lớn song nơi đây vẫn là điểm đến ấn tượng, đảm bảo đầy đủ những nét đặc trưng cần có của một khu chợ nổi truyền thống.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 25.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 26.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 27.

Dù không lớn nhưng "chợ bờ sông" Bang Nam Pheung vẫn hội tụ đủ các yếu tố làm nên một khu chợ nổi Thái Lan đặc trưng. (Ảnh: IG/kilroyfinland, IG/qsophie3.14159 và IG/uliretzlaff)

Những quầy hàng hai bên bờ sông là trạm dừng thú vị để du khách cùng nhau nhâm nhi những món ăn đường phố Thái Lan độc đáo. Chưa kể, bao quanh khu chợ còn có một con kênh nhỏ rợp bóng cây xanh, rất thích hợp để tản bộ hay chụp hình sống ảo.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 28.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 29.

Chơi quên lối về tại những khu chợ nổi nhất định phải ghé ở Bangkok - Ảnh 30.

Nơi đây là địa điểm thú vị để tản bộ và thưởng thức các món ăn đường phố (Ảnh: IG/mat_luckins, IG/tatafoody và IG/kathilovegames)