Một doanh nghiệp đề nghị Hoa hậu Phương Khánh và UBND tỉnh Bến Tre xin lỗi

Sau khi kí thỏa thuận làm Đại sứ du lịch cho tỉnh Bến Tre, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh cùng UBND tỉnh Bến Tre, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre bị một doanh nghiệp đề nghị công khai xin lỗi.

Ngày 6/5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre có buổi làm việc với Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh và Công ty CP Queen Zone (trụ sở tại Hà Nội), để làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc Công ty Queen Zone yều cầu phía UBND tỉnh Bến Tre thu hồi tất cả các văn bản hợp tác đã kí kết giữa địa phương và Hoa hậu Phương Khánh. Tuy nhiên, mặc dù được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh mời, nhưng phía Công ty CP Queen Zone không có đại diện tham dự.

Một doanh nghiệp đề nghị Hoa hậu Phương Khánh và UBND tỉnh Bến Tre xin lỗi - Ảnh 1.

Buổi làm việc có sự tham gia của hầu hết đại diện các cơ quan ban ngành, hội đoàn tỉnh Bến Tre và phía Hoa hậu Phương Khánh. (ẢNH: BẮC BÌNH).

Tại cuộc họp, đại diện các Sở Tư pháp, Thanh tra Nhà nước, các hội đoàn tỉnh Bến Tre đều cho rằng yêu cầu của Công ty CP Queen Zone chỉ là đơn phương, và các cơ sở pháp lí cung cấp chưa đầy đủ để thể hiện mình là đại diện của Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh.

Trước đó, ngày 17/4, Công ty CP Queen Zone đã gửi công văn yêu cầu UBND tỉnh Bến Tre, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre chấm dứt văn bản hợp tác đối với Hoa hậu Phương Khánh, về việc cô làm Đại sứ du lịch cho tỉnh từ 10/4/2019 - 31/12/2021. Đồng thời, phía tỉnh Bến Tre và Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh phải công khai xin lỗi Công ty CP Queen Zone trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 Công ty CP Queen Zone cho biết đã kí kết với Nguyễn Phương Khánh hợp đồng quản lí độc quyền về tất cả các hình ảnh của cô trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như đại diện cho Phương Khánh ký kết hợp đồng hợp tác với bên thứ ba.

Một doanh nghiệp đề nghị Hoa hậu Phương Khánh và UBND tỉnh Bến Tre xin lỗi - Ảnh 2.

Luật sư khẳng định phía Công ty CP Queen Zone không đủ quyền can thiệp vào thỏa thuận này. (ẢNH: BẮC BÌNH).

Phương Khánh và các ý kiến từ phía tỉnh Bến Tre đều thống nhất mong muốn Phương Khánh sẽ tiếp tục làm Đại sứ du lịch cho tỉnh Bến Tre. Luật sư khẳng định phía Công ty CP Queen Zone không đủ quyền can thiệp vào thỏa thuận này. 

Theo Luật sư Nguyễn Văn Quynh, đại diện của Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh, vào tháng 4/2018, Nguyễn Phương Khánh khi đó chưa là Hoa hậu Trái đất, đã kí hợp đồng hợp tác với Công ty CP đào tạo Phương Nam (đã đổi tên thành Công ty CP Queen Zone) với nội dung như phía Queen Zone đã nói trong văn bản trên.

 Tuy nhiên, sau khi kí kết, giữa hai bên không hề có bất cứ một hoạt động nào để triển khai hợp đồng, nên việc hoa hậu ký kết làm Đại sứ du lịch cho tỉnh Bến Tre, quê hương mình và không nhận thù lao là không vi phạm đến quyền lợi pháp luật.

 Mặc khác, trước khi Hoa hậu Phương Khánh nhận lời làm Đại sứ du lịch cho tỉnh Bến Tre cũng đã được sự cho phép của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018. Thời gian tới, Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh sẽ tiếp tục chủ động làm rõ trách nhiệm của mình và phía Công ty CP Queen Zone trong hợp đồng đã kí với nhau.

Đồng thời, phía Hoa hậu Phương Khánh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục làm Đại sứ du lịch cho tỉnh Bến Tre và khẳng định vấn đề giữa Hoa hậu với Công ty CP Queen Zone là tranh chấp dân sự giữa hai bên chứ không liên quan gì đến chính quyền tỉnh Bến Tre.

Một doanh nghiệp đề nghị Hoa hậu Phương Khánh và UBND tỉnh Bến Tre xin lỗi - Ảnh 3.

Trước khi trở thành Đại sứ du lịch tỉnh Bến Tre, Hoa hậu Phương Khánh đã tham gia nhiều hoạt động mang tính truyền thông cộng đồng chống biến đổi khí hậu do địa phương này tổ chức. (ẢNH: BẮC BÌNH).

“Chúng tôi làm việc công khai trên tinh thần tự nguyện và không vụ lợi. Cuộc họp hôm nay để giải quyết theo yêu cầu của Công ty CP Queen Zone, nhưng mời mà doanh nghiệp này không tới nên chưa thể làm rõ nhiều vấn đề. Nội dung cuộc hợp sẽ được Sở tổng hợp gửi đến Công ty CP Queen Zone và sẵn sàng thực hiện các cuộc làm việc với doanh nghiệp này, cũng như phía Hoa hậu Phương Khánh về những phát sinh”, ông Trương Quốc Phong nói.

Kết thúc buổi làm việc, ông Trương Quốc Phong, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, cho biết vai trò Đại sứ du lịch tỉnh Bến Tre của Hoa hậu Nguyễn Phương Khánh vẫn tiếp diễn và chắc chắn chính quyền tỉnh Bến Tre sẽ không có lời xin lỗi nào đối với phía Công ty CP Queen Zone. Bởi việc kí cam kết với Hoa hậu Phương Khánh trên cơ sở tự nguyện giữa hai bên, và Sở cũng không biết giữa Hoa hậu Phương Khánh có kí kết gì với Công ty CP Queen Zone.

Vào ngày 10/4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre kí hợp tác mời Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh làm Đại sứ du lịch tỉnh. Theo đó, Sở sẽ làm đại diện cho UBND tỉnh Bến Tre cung cấp các thông tin về du lịch xứ dừa và Hoa hậu Phương Khánh có nhiệm vụ giới thiệu, quảng bá đến các sự kiện mà cô tham gia trong và ngoài nước.

 Tỉnh Bến Tre cũng tạo điều kiện để người đẹp tham gia các sự kiện, lễ hội do Bến Tre tổ chức. Ngoài ra, Sở sẽ được sử dụng hình ảnh, bài viết để quảng bá du lịch xứ dừa tại các sự kiện lớn như Lễ hội Dừa 2019, Lễ hội Cây trái ngon - an toàn tỉnh Bến Tre 2019 và các sự kiện du lịch khác. Hoa hậu Phương Khánh cũng sẽ tích cực tham gia vận động, hỗ trợ các bạn trẻ Bến Tre khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

chọn
[Photostory] Dự án có lượng booking khủng nhất Hà Nội trong quý I/2024
Ngày 1/3 vừa qua, CapitaLand đã chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Lumi Hà Nội tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo CBRE, trong quý I, Lumi Hà Nội đã đạt được 4.500 booking, vượt hơn số lượng dự kiến chào bán ban đầu, giá bán dự kiến từ 66 triệu đồng/m2.