Mùng 1 không nên làm gì? Tránh những điều này để gặp may mắn

Theo quan niệm dân gian “đầu xuôi, đuôi lọt” nên những ngày mùng 1 hàng tháng nếu gặp may mắn thì cả tháng sẽ luôn may mắn với bạn. Dưới đây là những điều mùng 1 không nên làm cần đặc biệt lưu ý

Mùng 1 không nên làm gì?

Để vận may luôn đến với bạn và hóa giải các vận xui bạn nên kiêng kỵ những điều này vào ngày mùng 1 hàng tháng.

Không nên cắt tóc

Dân gian quan niệm, tóc là góc con người, sinh trưởng và đại diện cho sức khỏe nên nếu cắt tóc ngày mùng 1 đầu tháng thì xem như bạn đã cắt bỏ đi vận may của mình, gây tiêu hao tài lộc, ốm đau. Nhiều người tin rằng nếu cắt tóc vào mùng 1 thì sẽ gặp xui trong tháng đó.

Mùng 1 không nên làm gì? Tránh những điều này để gặp may mắn - Ảnh 1.

Ảnh: kienthuc

Không nên cho vay hay mượn tiền

Với những người kinh doanh việc kiêng vay, cho vay thậm thí là đổi trả hàng vào ngày mùng một hay 3 ngày đầu tháng, 3 ngày đầu năm mới là cách để phòng tránh những vận xui trong tháng về khó khăn tài chính, làm ăn. Do đó cho mượn hay cho vay tiền điều là những điều tuyệt đối không nên làm vào mùng 1.

Không nên gặp gái hay gặp người vía dữ

Việc này thường áp dụng cho đàn ông, vào các buổi sáng sớm nếu chuẩn bị đi làm hay đi công việc ở xa hoặc gì đó khi bước ra đường người ta hay kiêng gặp con gái và gặp những người vía dữ có tính khó chịu, keo kiệt. Vì Theo quan niệm gặp người vía may, thì công việc suôn sẽ, mua may bán đắt còn vía dữ thì lại nhiều vận xui đen đủi.

Không nên trả giá khi mua hàng, đổi hàng

Người Việt thường kiêng kỵ việc trả giá, không mua hoặc đổi hàng vào ngày mùng 1 đầu tháng. Theo quan niệm của những người buôn bán thì nếu gặp khách hàng khó tính đầu tháng sẽ khiến việc làm ăn trong cả tháng không được suôn sẻ. Do đó, sẽ rất xui xẻo nếu gặp phải người tới xem hàng mà trả giá hay mặc cả, xem nhưng không mua hoặc đổi trả lại hàng vào ngày đầu tháng

Không làm vỡ đồ

Nhiều người tin rằng nếu một món đồ bị vỡ hay bị mất là có điềm không tốt. Đặc biệt là làm đổ vỡ đồ vào ngày mùng 1 mà là gương hay bát thì vô cùng đáng sợ. Đỗ vỡ nó tượng trưng cho sự thất bại về cuộc sống. Vì vậy nếu mùng 1 làm vỡ đồ sẽ gặp không may trong tháng, gia đình bất hòa cãi nhau.

Mùng 1 không nên làm gì? Tránh những điều này để gặp may mắn - Ảnh 2.

Ảnh: kienthuc

Không nên chửi bậy thô tục đầu tháng

Nói bậy chửi tục chắc chắn là điều không ai thích ở một con người. Đây cũng là điều mà rất nhiều người kiêng kỵ để không xuất hiện trong những ngày đầu tháng. Một số người tin rằng nếu đầu tháng mà nói bậy chửi tục thì cả tháng sẽ gặp những chuyện thị phi.

Không nên đi thăm phụ nữ đẻ

Ngày mùng 1 không nên đi thăm bà đẻ để tránh làm ăn thất bát. Bà bầu càng không nên đi thăm bà đẻ vì hai đứa con sẽ ganh nhau, không tốt cho mẹ bầu.

Không nên nhặt tiền rơi trên đường

Không nhặt tiền bạc rơi ở trên đường vào ngày đầu tháng. Vì theo quan niệm của nhiều người có thể đó là tiền người ta cúng mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa, nếu người nào phạm kỵ, sẽ gặp điều không may trong tháng.

Mùng 1 không nên làm gì? Tránh những điều này để gặp may mắn - Ảnh 3.

Ảnh: kienthuc

Không nên đi chơi đêm 

Đây là một việc kiêng kỵ theo quan niệm dân gian vì nhiều người cho rằng ngày đầu tháng nếu đi chơi về khuya sẽ dễ gặp các người cõi âm đặc biệt là những người yếu vía và vận xui sé kéo đến.

Không nên mặc quần áo màu đen hoặc màu trắng

Theo quan niệm từ xưa, màu đen và màu trắng là màu của tang lễ, chết chóc. Vì vậy tránh mặc những đồ màu này, thay vào đó là mặc đồ màu đỏ xanh, vàng, hồng, hoa văn sặc sỡ… tạo sự vui tươi, phấn khởi trong ngày mùng 1 đầu tháng.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030
Hà Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.