Mỹ phóng tên lửa đạn đạo bay 6.700 km để 'thị uy' với Triều Tiên

Mỹ phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa không đầu đạn ra biển để chứng tỏ khả năng đáp trả lại các cuộc tấn công.

Không quân Mỹ thông báo vào đầu ngày 2/8 (giờ địa phương), Mỹ đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) không đầu đạn từ căn cứ không quân Vandenberg để kiểm tra "năng lực phòng thủ đối với các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và đồng minh".

Tên lửa Minuteman III được phóng lên vào đầu giờ sáng ngày 2/8 từ căn cứ nằm ở thành phố ven biển Santa Barbara (bang California).

Tên lửa, không được trang bị vũ khí và chỉ gắn một thiết bị trở về, đã bay quãng đường hơn 6.700 km đến quần đảo Marshall.

my phong ten lua dan dao bay 6700 km de thi uy voi trieu tien
Tên lửa Minuteman III phóng lên từ căn cứ không quân Vandenberg. Ảnh: Reuters.

Không quân Mỹ nói rằng vụ thử tên lửa không phải là "phản ứng cho các hành động gần đây của Triều Tiên" mà chỉ "chứng minh rằng chương trình hạt nhân của Mỹ an toàn, đảm bảo, hiệu quả" và có năng lực bảo vệ trước các cuộc tấn công.

Hôm 28/7, Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ hai chỉ trong một tháng. Triều Tiên tuyên bố vụ thử thành công và tên lửa đạn đạo của nước này đã có khả năng bắn đến mọi nơi trên đất Mỹ.

Ngày 1/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ vẫn bỏ ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chịu từ bỏ chương trình hạt nhân.

"Chúng tôi đang cố gắng thuyết phục người Triều Tiên: Chúng tôi không phải kẻ thù của các bạn, chúng tôi không phải mối đe dọa. Các bạn chỉ đang tạo ra một mối đe dọa không thể chấp nhận với chúng tôi, chúng tôi phải đáp trả", ông nói.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 11 vụ phóng tên lửa.

my phong ten lua dan dao bay 6700 km de thi uy voi trieu tien Máy bay chở hơn 300 người suýt trúng tên lửa Triều Tiên
my phong ten lua dan dao bay 6700 km de thi uy voi trieu tien Ở đất nước bí ẩn Triều Tiên, trẻ em được đào tạo như thế nào
chọn
Cho vay bất động sản tại nhiều ngân hàng tăng mạnh, trái phiếu doanh nghiệp chờ bứt phá
Khép lại năm 2024, tín dụng bất động sản vẫn khẳng định vai trò là nguồn vốn chủ lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường, trong khi xu hướng phát hành trái phiếu tiếp tục chậm lại bởi sự thận trọng của các chủ đầu tư. Bước vào chu kỳ mới, thị trường tín dụng và trái phiếu bất động sản được kỳ vọng sẽ được giải quyết các vướng mắc pháp lý nhờ các chính sách của Chính phủ.