Năm 2016 cả nước đã tiếp nhận được 1,2 triệu đơn vị máu

Chiều nay (20/12), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tổ chức lễ trao giải "giọt hồng" và gặp mặt các nhà quản lý năm 2016, báo cáo kết quả phối hợp hiến máu trong 1 năm qua.

Trong năm 2016, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã phối hợp với các tỉnh/thành phố thực hiện tốt công tác tổ chức hiến máu, đảm bảo việc cung cấp máu đầy đủ cho các bệnh viện quanh khu vực Hà Nội. Ngoài việc phối hợp thường xuyên với BCĐ vận động hiến máu tình nguyện Hà Nội và 11 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc, Viện thực hiện điều tiết máu và tiếp nhận máu từ 15 tỉnh/thành phố khác, đảm bảo cung cấp máu cho hơn 170 bệnh viện trong khu vực ngay cả trong thời kỳ cao điểm vào dịp hè và Tết.

nam 2016 ca nuoc da tiep nhan duoc 12 trieu don vi mau
GS - TS Nguyễn Anh Trí khẳng định phong trào hiến máu năm 2016 đạt được nhiều kết quả đang khích lệ. (Ảnh Chí Hiếu)

Phát biểu tại buổi lễ GS - TS Nguyễn Anh Trí (Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) cho biết: “Trong năm qua viện Huyết học - Truyền máu TW đã cung cấp máu và các chế phẩm máu cho trên 170 bệnh viện, thuộc 27 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt trong năm 2016 không có một ngày nào viện Huyết học - Truyền máu TW để thiếu máu cho các bệnh nhân. Năm 2016 vừa qua viện đã tiếp nhận được 270.789 đơn vị máu, từ đó đã sản xuất ra trên 600.000 chế phẩm máu phục vụ các bệnh nhân. Tại các trung tâm khác, các cơ sở khác trên cả nước đã trong năm 2016 vừa qua cả nước đã tiếp nhận được 1,2 triệu đơn vị máu, tương ứng với 1,5% dân số đi hiến máu và giúp Việt Nam trở thành 1 trong 10 nước phát triển nhanh và bền vững về phong trào hiến máu”.

Năm 2016, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận 176.099 đơn vị trên địa bàn TP.Hà Nội (chiếm 64.0% tổng lượng máu của Viện), lượng máu tiếp nhận được tăng 8,6% so năm 2015. Trong đó triển khai thành công nhất là trong những đợt hiến máu ở khối các quận/huyện, phường xã và các khối đại học, cao đẳng đạt kết quả tốt. Tổ chức thành công 30 ngày hội hiến máu lớn, tiếp nhận được 37.416 đơn vị máu.

Cùng với đó trong năm 2016, các tỉnh/thành phố (ngoài Hà Nội) đã tổ chức được 313 buổi, tiếp nhận được 98.958 đơn vị máu, tăng 16% so với 2015. Trong đó tại các tỉnh thuộc khu vực bao phủ, Viện tiếp nhận 73.290 (chiếm 26.7% tổng lượng máu của Viện), tại 15 tỉnh còn lại đạt 24.858 đơn vị máu (chiếm 9.3% tổng lượng máu của Viện).

nam 2016 ca nuoc da tiep nhan duoc 12 trieu don vi mau
Những đơn vị có thành tích xuất sắc được trao giải thưởng "giọt hồng". (Ảnh Chí Hiếu)

Để thành phố Hà Nội đạt được những thành tích xuất sắc như vậy, phải kể đến sự quan tâm, sâu sát của ban chỉ đạo vận động các quận/ huyện, xã/ phường và sự đóng góp tích cực của các cá nhân tổ chức khác. 12 đơn vị xuất sắc đạt giải thưởng "giọt hồng" đều là các đơn vị có thành tích tốt, góp phần vận động hiến máu trên địa bàn thành phố Hà Nội trong nhiều năm, đạt được nhiều kết quả có những bước phát triển ấn tượng.

nam 2016 ca nuoc da tiep nhan duoc 12 trieu don vi mau
Ông Nguyễn Sỹ Trường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phát biểu tại lễ trao giải thưởng "giọt hồng". (Ảnh Chí Hiếu).

Ông Nguyễn Sỹ Trường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đánh giá: "Có thể nói năm 2016 là năm thành phố Hà Nội đạt nhiều thành công trong công tác hiến máu tình nguyện, toàn thành phố đã tổ chức hàng trăm buổi hiến máu tình nguyện. Đặc biệt là những ngày hội hiến máu lớn như Chủ nhật đỏ, Hành trình đỏ, Giọt hồng tri ân, Xuân hồng... .Tại các địa bàn trên thành phố cùng với các trường cao đẳng đại học trực thuộc địa bàn đã thực hiến nhiều mô hình hiến máu như tuyến phố hiến máu, gia đình hiến máu, mỗi xã phường là một điểm hiến máu, ngày hội hiến máu của ngành giáo dục, y tế và các lực lượng vũ trang... nhờ vậy toàn thành phố đã đạt 133% kế hoạch, đạt tỷ lệ 2,5% dân số tham gia hiến máu".

nam 2016 ca nuoc da tiep nhan duoc 12 trieu don vi mau
Các đại biểu thuộc các đoàn khối trên địa bàn TP Hà Nội, cùng chung tay quyết tâm đạt trên 300.000 đơn vị máu sẽ được hiến trong năm 2017. (Ảnh Chí Hiếu)

Phấn đấu trong năm 2017, theo nhu cầu các bệnh viện tại Hà Nội và khu vực lân cận cần 350.000 đơn vị máu. Viện phấn đấu tiếp nhận được tối thiểu 315.000 đơn vị (dự kiến tiếp nhận tại Hà Nội là 200.000 đơn vị, tại các tỉnh/thành phố thuộc diện bao phủ là 90.000 đơn vị và tại các tỉnh/thành phố ngoài diện bao phủ là 25.000 đơn vị.

Triển khai hiến máu trong khối giáo viên, y tế, phụ nữ, lực lượng dân quân tự vệ, công an, quân đội. Tăng cường vận động hiến máu nhắc lại: Gửi thư mời người đã hiến máu, gửi tin nhắn SMS mời hiến máu trước mỗi ngày hiến máu được tổ chức dịp hè. Phối hợp nâng cao hoạt động hiến máu tại các tỉnh, tăng cường các hoạt động tuyên truyền vào dịp hè 2017.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.