Nam ca sĩ 'Chiếc khăn gió ấm' tham gia HĐQT Sông Đà 1.01, đang nắm hơn 24% cổ phần

Ông Phạm Khánh Phương, người được biết đến là ca sĩ Khánh Phương với bài hát "Chiếc khăn gió ấm" vừa trúng cử vào HĐQT Sông Đà 1.01 tại kỳ họp ĐHĐCĐ vào ngày 31/12 vừa qua.

Ngày 31/12/2022, CTCP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) đã họp Đại hội đồng cổ đông, qua đó miễn nhiệm thành viên cũ và bầu thành viên mới Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Theo đó, cổ đông công ty đã thông qua miễn nhiệm toàn bộ 3 thành viên HĐQT gồm ông Phạm Thanh Phong (Chủ tịch HĐQT), ông Tạ Văn Trung và ông Nguyễn Bình Đông. 

Danh sách trúng cử bao gồm bà Vũ Thị Thúy, ông Phạm Khánh Phương, ông Nguyễn Văn Đức, ông Trịnh Văn Tôn và ông Tạ Văn Trung.

Trong đó, ông Phạm Khánh Phương là người được biết đến với vai trò là một ca sỹ, nghệ danh "Khánh Phương" cùng bài hát nổi tiếng "Chiếc khăn gió ấm". 

Theo sơ yếu lý lịch mà công ty công bố, ông Phương có trình độ chuyên môn là đại học. Thời gian từ năm 2005 - 2022, ông Phương kinh doanh tự do. Mục danh sách người có liên quan của ông Phương cũng được để trống.

Ông Phương bắt đầu trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 1.01 sau giao dịch mua gần 3,2 triệu cổ phiếu SJC vào ngày 28/10/2022. Khi đó, tạm tính theo giá kết phiên của ngày giao dịch, lô cổ phần ông Phương mua có giá thị trường là khoảng 18,3 tỷ đồng.

Qua nhiều lần giao dịch, số lượng cổ phiếu và tỷ lệ sở hữu của ông Phương còn gần 1,7 triệu cổ phiếu SJC, tương đương 24,26% vốn điều lệ như hiện tại.  

Ngoài ông Phương và bà Vũ Thị Thúy, các cá nhân vừa trúng cử đều không nắm cổ phần nào tại Sông Đà 1.01.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.