Nam Định xem xét xây dựng cây cầu nghìn tỷ qua sông Đào

Theo dự kiến, cây cầu thứ ba bắc qua sông Đào có tổng mức đầu tư dưới 1.050 tỷ đồng.

Vừa qua, Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định đã phát đi thông báo, truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Nam Định về chủ trương đầu tư dự án cầu qua sông Đào, nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, TP Nam Định.

Trước đó, ngày 3/6, sau khi nghe UBND tỉnh Nam Định báo cáo văn bản số 323 về việc đầu tư dự án xây dựng cầu qua sông Đào, Thường trực Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất đồng ý chủ trương đầu tư dự án trên.

Tổng mức đầu tư cây cầu dưới 1.050 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn thu tiền sử dụng đất các khu tái định cư, khu đô thị do UBND TP Nam Định làm chủ đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nam Định xem xét thông quan chủ trương xây cầu nghìn tỷ qua sông Đào - Ảnh 1.

Nếu được triển khai, cây cầu bắc qua sông Đào sẽ nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi. (Nguồn ảnh: Google)

Thông tin trên báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Anh Tuấn - Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, Bí thư Thành ủy Nam Định cho biết, vào hôm nay 16/7, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Nam Định khóa 19 sẽ xem xét việc thông qua chủ trương xây cầu nghìn tỷ bắc qua sông Đào nêu trên.

Sông Đào (tên khác là sông Nam Định), là một phân lưu của sông Hồng với chiều dài 33 km. 

Hiện TP Nam Định có hai cầu bắc qua sông Đào là cầu Đò Quan và cầu Tân Phong, kết nối khu vực trung tâm với các huyện phía Nam của tỉnh. 

Nam Định xem xét thông quan chủ trương xây cầu nghìn tỷ qua sông Đào - Ảnh 2.

Cầu Đò Quan và Cầu Tân Phong bắc quan Sông Đào, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. (Nguồn ảnh: Google)

Theo báo Nhân dân, trong năm 2021, Nam Định dự kiến đầu tư một loạt công trình quan trọng như xây dựng mới bệnh viện đa khoa tỉnh; trụ sở Thành ủy, HÐND, UBND thành phố Nam Ðịnh; cầu Bến Mới, cầu Ninh Cường… 

Tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thành các tỉnh lộ 485B, 487B, 488B và dự án đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1; hoàn thành giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đường ven biển, khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần và cụm kênh nối sông Đáy - sông Ninh Cơ…

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.