Nam sinh sáng tạo hệ thống xử lý sai phạm lấn chiếm vỉa hè bằng camera

Hệ thống tự động giám sát và xử lý sai phạm lấn chiếm vỉa hè bằng camera của sinh viên trường đại học Giao thông vận tải phân hiệu TP.HCM đã xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ TP.HCM.
nam sinh sang tao he thong xu ly sai pham lan chiem via he bang camera Học sinh TP.HCM ‘khoe’ sản phẩm sáng tạo STEM cực chất
nam sinh sang tao he thong xu ly sai pham lan chiem via he bang camera Sinh viên thiết kế xe lăn điện dành cho người khuyết tật, robot do thám tìm kiếm cứu hộ
nam sinh sang tao he thong xu ly sai pham lan chiem via he bang camera 20 sinh viên và hành trình hơn 20 ngày vẽ 'bức tranh tường' rộng 300m2 ở Hà Nội

Nhằm thúc đẩy, khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy khả năng sáng tạo đồng thời thông qua sân chơi khoa học để nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi trong tham gia xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ TP.HCM với chủ đề “Xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh” đã được tổ chức.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các bạn trẻ trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Sau 2 tháng triển khai, đã có 8 ý tưởng xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết và có cơ hội thuyết trình trước hội đồng Ban giám khảo.

nam sinh sang tao he thong xu ly sai pham lan chiem via he bang camera
Hội đồng Ban giám khảo lắng nghe các bạn trẻ thuyết trình về ý tưởng
nam sinh sang tao he thong xu ly sai pham lan chiem via he bang camera
Đông đảo khán giả đã có mặt để cổ vũ

Các ý tưởng bao gồm hệ thống tự động giám sát và xử lý sai phạm lấn chiếm vỉa hè bằng camera, thiết kế “Mô hình website Y tế tích hợp nâng cao chất lượng góp phần cải thiện chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện ở TP.HCM”, hệ thống quản lý xe sử dụng NFC, súng phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra còn có dự án xe máy chạy tích hợp 2 dạng năng lượng sạch “II”, nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thành phố thông minh dưới góc nhìn của các cư dân trẻ tại TP.HCM, ABoRR – Trợ lý thủ thư.

Những ý tưởng sáng tạo góp phần khắc phục những hạn chế trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện những định hướng về xây dựng và phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh trên nền tảng công nghệ tiên tiến, có thể chuyển giao hoặc bán lại ý tưởng sáng tạo cho các công ty đầu tư, các tổ chức nghiên cứu, chính quyền ứng dụng vào thực tiễn.

nam sinh sang tao he thong xu ly sai pham lan chiem via he bang camera
Các bạn sinh viên nhận lời góp ý và nhận xét từ hội đồng Ban giám khảo
nam sinh sang tao he thong xu ly sai pham lan chiem via he bang camera
Nhiều ý tưởng độc đáo và có tính ứng dụng cao được giới thiệu tại cuộc thi

Sau thời gian tranh tài rất căng thẳng, hệ thống tự động giám sát và xử lý sai phạm lấn chiếm vỉa hè bằng camera của nhóm sinh viên Trần Phú Duy, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Vĩ Nhân (trường đại học Giao thông vận tải phân hiệu TP.HCM) đã giành giải nhất tại cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ TP.HCM.

Giới thiệu về ý tưởng của nhóm mình, sinh viên Nguyễn Vĩ Nhân chia sẻ: “Thực trạng lấn chiếm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường đã và đang là vấn đề bức xúc của xã hội. Các cơ quan chức năng cũng đã ra quân nhiều lần để xử lý nhưng thực trạng vẫn tiếp tục tiếp diễn. Từ câu chuyện đó, nhóm em đã có ý tưởng thực hiện hệ thống tự động giám sát và xử lý sai phạm lấn chiếm vỉa hè bằng camera.

nam sinh sang tao he thong xu ly sai pham lan chiem via he bang camera
Cuối cùng, hệ thống tự động giám sát và xử lý sai phạm lấn chiếm vỉa hè bằng camera đã giành chiến thắng
nam sinh sang tao he thong xu ly sai pham lan chiem via he bang camera
Ý tưởng của nhóm sinh viên trường đại học Giao thông vận tải phân hiệu TP.HCM được đánh giá là thực tế và có thể triển khai hiệu quả

Chúng em xây dựng một hệ thống gồm nhiều hệ thống nhỏ. Dữ liệu sẽ được gửi vào bộ xử lý trung tâm và bộ xử lý này sẽ phát hiện có sai phạm lấn chiếm vỉa hè hay không rồi đưa ra cảnh báo. Khi có cảnh báo mà đối tượng vẫn tiếp tục sai phạm thì bộ xử lý sẽ gửi dữ liệu về Cloud đồng thời cảnh báo cơ quan chức năng để kịp thời xử lý tình huống.

Dữ liệu gửi về trung tâm điều hành Cloud gồm vị trí và dữ liệu của xe vi phạm, thời gian xe vi phạm để người vi phạm không thể chối cãi được. Đồng thời sau thời gian nghiên cứu triển khai, nhóm em đã tiến hành và thu được nhiều kết quả. Nhóm cũng đã phát hiện, xử lý xe vi phạm trên vỉa hè, phát hiện vị trí xe vi phạm thông qua định vị GPS và gửi dữ liệu GPS về điện thoại di động”.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.