Nếu đẹp là một loại tài năng, thế thì phải đẹp bao nhiêu mới đủ?

Trong xã hội hiện đại, chẳng thể phủ nhận rằng “xinh đẹp” chính là một dạng tài năng mà ai cũng ao ước có được.

“Chào bạn, mình ngồi ở bàn bên kia, mình thấy bạn rất dễ thương, bạn có thể cho mình xin số điện thoại được không?”

Đang ngồi lướt mạng ở quán cà phê, Ngọc Quỳnh (23 tuổi) nhận được lời làm quen từ chàng trai lạ. Đây đã làm lần thứ 2 hoặc 3 cô nhận được những lời làm quen, tán tỉnh như vậy trong tháng này, từ trên mạng đến ngoài đời.

Một năm trước, dù sở hữu chiều cao 1,60 m, mắt to, 2 mí và dáng người mảnh khảnh, ngoại hình của Quỳnh chỉ được nhiều người đánh giá là “tàm tạm”. Chính chiếc mũi tẹt là “điểm trừ” lớn, khiến gương mặt cô kém phần thanh thoát.

Nếu đẹp là một loại tài năng, thế thì phải đẹp bao nhiêu mới đủ? - Ảnh 1.

"Cái đẹp" trong xã hội hiện đại luôn đem lại nhiều lợi thế. (Minh họa: Shutterstock).

“Ngày trước mình tự ti lắm, chẳng mấy khi dám selfie cận mặt hay chụp nghiêng vì cái mũi ‘xấu xí’. Từ khi làm mũi, mình được nhiều người khen xinh, có nhiều chàng trai tán tỉnh, nhiều mối quan hệ cũng thuận lợi hơn nữa. Đúng là ở xã hội bây giờ, chỉ cần đẹp thôi là đã thành công được 50% rồi”, Quỳnh nói.Sau khi tốt nghiệp đại học, được sự đồng ý của gia đình, Quỳnh quyết định phẫu thuật thẩm nâng mũi. Cũng từ đây, nhan sắc của cô được “lên hương”, rạng rỡ và “Tây” hơn hẳn.

Cứ 'đẹp' là hot

Khi gõ cụm từ “trai xinh gái đẹp” lên thanh tìm kiếm của Google, có tới 60 triệu kết quả hiện ra trong vòng chưa tới 1 giây.

Tương tự, lướt một vòng các trang báo mạng hiện nay, không khó để bắt gặp thông tin về những "cô nàng xinh gái, anh chàng đẹp trai". Loạt tựa báo “hot girl X khoe thân hình gợi cảm”, “vẻ rạng ngời của nữ thần Y”... luôn hút sự chú ý của người đọc.

Nếu bạn tài năng, bạn được công nhận. Nhưng nếu bạn tài năng mà lại còn xinh đẹp, bạn sẽ được tung hô.

Chẳng đâu xa xôi, hàng ngày có biết bao bạn trẻ giỏi giang, thậm chí thành danh ở nước ngoài nhưng có khi chẳng mấy người biết. Nhưng nếu những bạn trẻ đó xinh đẹp, ưa nhìn một chút, chắc chắn sẽ tạo nên “hiện tượng”, thu hút nhiều người quan tâm.

Nếu đẹp là một loại tài năng, thế thì phải đẹp bao nhiêu mới đủ? - Ảnh 2.

Nếu bạn tài năng, bạn được công nhận. Nhưng nếu bạn tài năng mà lại còn xinh đẹp, bạn sẽ được tung hô. (Minh họa: New York Times).

Chỉ cần làm một công việc bình thường nhưng sở hữu nhan sắc xuất chúng, bạn hoàn toàn có thể nổi tiếng nhờ được “cộng đồng mạng” quan tâm, thậm chí “đổi đời”.Hàng ngày, những “hot girl đậu phụ”, “hot girl trà sữa” hay “hot girl thịt lợn”, “nam thần cầu lông” thi nhau xuất hiện, là ví dụ về sự quan tâm của mọi người dành cho “cái đẹp” trong xã hội hiện đại.

Còn nhớ năm 2014, khi bức ảnh của Jeremy Meeks (35 tuổi) được đăng trên trang Facebook của Sở cảnh sát Stockton () đã tạo nên một “cơn bão” mạng vì vẻ ngoài điển trai của anh này. Jeremy bị bắt vì tội tàng trữ vũ khí trái phép và hoạt động trong một băng nhóm tội phạm. Sau khi mãn hạn tù, anh chàng nhanh chóng được ký hợp đồng làm người mẫu, sải bước trên các sàn catwalk danh giá.

Không chỉ vậy, Jeremy còn lọt vào “mắt xanh” của Chloe Green - con gái cưng của tỷ phú Sir Philip Green, doanh nhân người Anh sở hữu chuỗi cửa hàng Topshop đình đám thế giới. Có thể nói, cuộc đời chàng tội phạm đã thực sự “sang trang” chỉ nhờ vào vẻ ngoài bảnh bao.

Khi 'nước sơn' cũng quan trọng như lớp gỗ bên trong

Xưa nay, câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” hay “đừng trông mặt mà bắt hình dong” thường dùng để ám chỉ tầm quan trọng của nhân cách, tài năng hơn vẻ ngoài. Nhưng ở xã hội hiện đại, nếu “nước sơn” chẳng đẹp, chẳng bắt mắt, cơ hội để được người khác khám phá ra lớp “gỗ” tốt đẹp bên trong hẳn sẽ ít đi vài phần.

Vì vậy, cùng với sự tiến bộ của y học, nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra để có được lớp “nước sơn” đẹp đẽ, để được nhiều người trong xã hội công nhận.

Ở Hàn Quốc - kinh đô phẫu thuật thẩm của thế giới - cứ 5 phụ nữ thì có 1 người từng trải qua hình thức phẫu thuật nào đó, theo Hiệp hội Quốc tế về Phẫu thuật thẩm .

Nếu đẹp là một loại tài năng, thế thì phải đẹp bao nhiêu mới đủ? - Ảnh 3.

Nhiều người tìm đến những cuộc phẫu thuật thẩm mĩ để sở hữu ngoại hình bắt mắt hơn. (Ảnh: Sixth Tone).

Những diễn viên, ca sĩ thần tượng với vẻ ngoài được cho là hoàn hảo dần trở thành hình mẫu về cái đẹp, là chuẩn mực được nhiều người khao khát. Tại Trung Quốc, thay vì laptop, điện thoại thông minh, nhiều học sinh cuối cấp 3 lại muốn xin cha mẹ được thực hiện phẫu thuật thẩm mĩ sau khi kết thúc kì thi đại học như một phần thưởng.

"Nó giống như việc ta sử dụng mánh gian lận trong một trò chơi vậy, mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ, dễ dàng hơn. Đáng lẽ, quãng thời gian học cấp 3 của tôi có thể trôi qua dễ dàng hơn nếu sở hữu vẻ ngoài như hiện tại”, Chen Siqi (21 tuổi, sống tại Trung Quốc) từng chia sẻ với Sixth Tone về quyết định phẫu thuật thẩm của mình.

Nếu đẹp là một loại tài năng, thế thì phải đẹp bao nhiêu mới đủ? - Ảnh 4.

"Đáng lẽ, quãng thời gian học cấp 3 của tôi có thể trôi qua dễ dàng hơn nếu sở hữu vẻ ngoài như hiện tại". (Minh họa: CSA).


Sau khi nâng mũi, làm trắng da, nâng cao gò má, cô được nhiều người ngoái lại nhìn hơn khi đi trên phố, được nhiều công ty giải trí mời làm người mẫu livestream trên mạng và lời đề nghị hẹn hò lại từ anh bạn trai cũ.

Với cô, đó là một kết quả khá hài lòng khi bất chấp đau đớn để trở nên xinh đẹp hơn.

Sở hữu gần 50.000 lượt follow trên Facebook, Thảo Liên (18 tuổi) được nhiều người gọi với danh xưng "hot girl". Dù muốn được mọi người biết đến qua nhiều khía cạnh khác của bản thân hơn, 10X không thể phủ nhận vẻ ngoài xinh đẹp chính là yếu tố đầu tiên thu hút người theo dõi đến với mình.

"Mình nghĩ trong cuộc sống ngày nay, việc sở hữu một ngoại hình đẹp sẽ đem lại cho bản thân lợi thế rất lớn, dù là ở lĩnh vực nào trong xã hội", Thảo Liên nói.

Ta không thể chạy theo tiêu chuẩn của tất cả mọi người

Là một mẫu ảnh có tiếng tại Hà Nội, Thu Hà (23 tuổi) vẫn chưa thực sự hài lòng với gương mặt của mình dù thường xuyên nhận được lời ngợi khen từ mọi người.

"Nếu có thể, mình muốn làm răng, phẫu thuật cho hàm thon gọn hơn", cô nói.

Tâm lý "mình chưa đủ đẹp" cũng là suy nghĩ chung của nhiều cô gái hiện nay. Zing.vn khảo sát nhanh 50 cô gái tuổi từ 18-25, có tới 75% trong số họ cho biết không hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của bản thân. Đa số bày tỏ mong muốn được sửa ít nhất một bộ phận trên gương mặt để trông ưa nhìn hơn.

Nếu ví cái đẹp là một bông hoa, thì xã hội là những con ong hút mật. Khi đó, chắc chắn những bông hoa bắt mắt, sặc sỡ sẽ thu hút sự chú ý của ong hơn cả.

Ai cũng muốn đẹp, nhưng đẹp thế nào là đủ?

Nếu đẹp là một loại tài năng, thế thì phải đẹp bao nhiêu mới đủ? - Ảnh 5.

Mỗi người sinh ra đều có những vẻ đẹp của riêng mình. (Minh họa: Freepik).

"Mình nghĩ lòng tham của con người lớn lắm, nhất là về cái đẹp. Khi đẹp rồi, người ta lại muốn đẹp hơn nữa, muốn hoàn hảo, chạm đến ngưỡng 'chuẩn' của xã hội", Kiều Ngọc (23 tuổi) nói.

Dù không hài lòng về những đốm tàn nhang trên mặt, cô không có ý định đi xóa chúng hay can thiệp thẩm . Cô quan niệm mỗi người đều có nét đẹp, sự đặc biệt riêng của mình và đối với cô, cái chất riêng đó chính là những nốt tàn nhang lấm tấm.

"Nói như vậy không có nghĩa là mình phủ nhận cái đẹp hay thị phẫu thuật thẩm mà muốn đề cao nét riêng của mỗi người hơn. Đẹp thì tốt, không đẹp thì có thể cố gắng cải thiện nếu muốn, miễn sao để bản thân đừng vì không hợp chuẩn của xã hội mà tuyệt vọng, cố gắng chạy theo thị hiếu một cách mù quáng. Là con người, ai cũng yêu quý cái đẹp, nhưng quá đề cao nó lại là câu chuyện khác", Ngọc nói thêm.

Bạn không thể khiến cho tất cả mọi người thích bạn, nhưng bạn nhất định phải thích chính mình trước. Vẻ đẹp bên ngoài cũng vậy, hãy làm những gì khiến bản thân cảm thấy được thanh thản, hài lòng nhất, thay vì canh cánh sự đánh giá, cái nhìn của người khác

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.