Google chính thức dừng hoạt động dự án mạng xã hội thất bại Google+

Google đã chính thức bắt đầu quá trình đóng cửa và xóa tất cả các tài khoản của người dùng trên nền tảng mạng xã hội Google+, chấm dứt nỗ lực cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Facebook và Twitter.

Một phát ngôn viên của Google đã xác nhận với trang tin The Verge ngày 2/4 rằng, việc dừng hoạt động của Google+ đang diễn ra.

Google chính thức dừng hoạt động dự án mạng xã hội thất bại Google+ - Ảnh 1.

Google chính thức đóng cửa mạng xã hội Google+.

Google+ đang dần bị loại bỏ do số lượng người dùng sử dụng thấp, và gần đây, mạng xã hội này còn vướng vào các sự cố bảo mật của Google khi hãng tiết lộ hai vụ rò rỉ dữ liệu quan trọng có thể làm lộ thông tin của hàng chục triệu người dùng cho các nhà phát triển bên ngoài.

Trong cả hai trường hợp, Google cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy các nhà phát triển ứng dụng biết được các lỗi này hoặc lợi dụng chúng. Quyền truy cập vào API Google+ đã bị cắt.

Google đã thừa nhận rằng Google+ đã không đáp ứng được kỳ vọng của công ty về sự tăng trưởng của người dùng.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.