Nếu dịch bệnh diễn biến tốt, học sinh Hà Nội có thể đi học lại vào nửa đầu tháng 5

Đây là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện, xã, phường chiều nay 20/4.
Nếu dịch bệnh diễn biến tốt, học sinh Hà Nội có thể đi học lại vào nửa đầu tháng 5 - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội có thể đi học lại vào tháng 5. (Ảnh: Người Lao động).

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch cho biết, Hà Nội vẫn tiếp tục triển khai Nghị quyết 42 về chính sách hỗ trợ và thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22/4. Sau thời điểm này, TP kiến nghị nếu không có ca bệnh phát sinh, không còn ổ dịch thì triển khai theo hướng nới lỏng.

Liên quan đến việc cho học sinh đi học, ông Quý nhận định, nếu tình hình tốt lên, có thể nửa đầu tháng 5 sẽ cho học sinh trở lại trường. Hà Nội đã có điều chỉnh kế hoạch năm học, khi điều kiện cần và đủ sẽ triển khai cho học sinh đi học.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: đến ngày 22/4, Hà Nội nếu không phát hiện trường hợp ca nhiễm nào có thể sẽ hạ mức nguy cơ. TP sẽ có Chỉ thị mới, song sẽ không gỡ hết lệnh cách li xã hội, đặc biệt là nơi có nguy cơ cao như Mê Linh, Thường Tín...

Ông Chung lưu ý rằng, giả sử dịch có hết, giảm mức độ lây nhiễm thì trong thời gian tới, không loại trừ sẽ có các ca nhiễm mới, do đó, công tác phòng, chống dịch chắc chắn sẽ tiếp tục phải thực hiện trong thời gian dài.

Sau 5 chợ đầu mối lớn, Chủ tịch đồng ý tiếp tục triển khai test nhanh tại chợ đầu mối Minh Khai và chợ Phùng Khoang. Theo ông Chung, chỉ khi xét nghiệm, có 60-70% dân số trở lên có kháng thể trong cơ thể thì miễn dịch cộng đồng mới tốt, mới phòng ngừa được dịch.

Đồng thời,chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra đối với các cửa hàng ăn uống, mát xa, karaoke; khuyến cáo người dân không đi tập thể dục ở ngoài trời, thực hiện nghiêm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ để công cuộc phòng, chống dịch đạt hiệu quả… 

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.