Neymar bị treo giò dài hạn vì tát vào mặt CĐV

Liên đoàn Bóng đá Pháp đưa ra án phạt nặng đối với Neymar do hành động thiếu kiềm chế của cầu thủ, đánh CĐV Rennes trên khán đài.
Neymar bị treo giò dài hạn vì tát vào mặt CĐV - Ảnh 1.

Neymar bị treo giò dài hạn vì tát vào mặt CĐV. (Ảnh: Reuters)

Liên đoàn Bóng đá Pháp mới đây đã ra quyết định cấm Neymar thi đấu 8 trận tiếp theo để trừng phạt hành vi đánh CĐV trong trận chung kết Cúp QG 2018/19 giữa PSG và Rennes.

Theo đó, sau khi kết thúc trận đấu, Neymar cùng đồng đội lên bục nhận huy chương, ngôi sao Brazil đã bị một CĐV Rennes chọc tức. Hả hê trước chiến thắng của đội nhà, CĐV này đã nói với Neymar ““Hãy học cách chơi bóng”. Chàng tiền đạo không giữ được bình tĩnh đã vung tay vào mặt CĐV thô lỗ.

Neymar sau đó đã cố gắng giải thích về sự việc nhưng cuối cùng cũng thừa nhận lỗi sai của mình. Dù vụ việc xuất phát từ phát ngôn thiếu tôn trọng của vị CĐV Rennes nhưng hành vi thiếu kiềm chế của Neymar vẫn phải chịu án phạt nặng đến từ các Liên đoàn bóng đá Pháp.

Nhiều trang thể thao dự đoán hành vi của Neymar có thể phải nhận mức phạt lên tới 8 trận treo giò. Đây là một tin đáng buồn đối với người hâm mộ chàng cầu thủ Brazil bởi không lâu trước đó, Neymar đã phải chịu một án phạt treo giò 3 trận

Cụ thể sau trận thua M.U ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Neymar đã có những lời lẽ không hay về trọng tài trên mạng xã hội. Phát hiện vụ việc, UEFA quyết định cấm cầu thủ này thi đấu 3 trận tại Champions League.

Tag:
chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.