![]() |
| Một phần máy bay sau khi rơi xuống cánh dồng ở Ukraine. Ảnh: Reuters |
Trong tuyên bố ngày 28/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng kết quả điều tra do Hà Lan dẫn đầu không công bằng và mang động cơ chính trị.
"Việc tuỳ tiện gán cho một bên có tội và bịa đặt những kết quả theo mong muốn đã trở thành chuyện bình thường của các đồng nghiệp phương tây của chúng tôi", bà Zakharova nói.
"Cuộc điều tra đến hôm nay vẫn tiếp tục bỏ qua bằng chứng không thể chối cãi từ phía Nga, dù trên thực tế Nga là bên duy nhất gửi thông tin đáng tin cậy cho họ", người phát ngôn nhấn mạnh.
Theo Reuters, bà Zakharova cũng phàn nàn rằng chính phủ Nga đã bị ngăn cản trong việc đóng vai trò đầy đủ suốt quá trình điều tra, đồng thời cáo buộc chính phủ Ukraine có thể đã gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra này bằng cách sử dụng bằng chứng giả. Bà hy vọng dữ liệu radar mới do quân đội Nga cung cấp sẽ khiến các công tố viên xem xét lại các kết luận của họ.
Nhóm công tố viên quốc tế trước đó công bố báo cáo, trong đó kết luận máy bay MH17 bị bắn hạ bằng tên lửa Buk, được đưa vào vùng do lực lượng ly khai thân Nga đang kiểm soát ở khu vực miền đông Ukraine. Tên lửa Buk được chuyển từ Nga vào Ukraine, sau đó bệ phóng được đưa lại về Nga, theo cảnh sát trưởng Hà Lan Wilbert Paulissen. Nhóm điều tra cũng cho biết họ đã xác định danh tính 100 người liên quan.
Chuyến bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi trên bầu trời miền đông Ukraine, khi đang trên hành trình từ Amsterdam, Hà Lan, đến Kuala Lumpur, Malaysia ngày 17/7/2014. Toàn bộ 289 người trên khoang tử nạn.
Năm 2015, cuộc điều tra do Uỷ ban an toàn Hà Lan tiến hành cũng từng kết luận MH17 bị tên lửa Buk do Nga sản xuất bắn rơi, nhưng không nói rõ khu vực phóng tên lửa.
Nga từ lâu bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào đến vụ việc này. Lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine cũng phủ nhận liên quan đến vụ rơi máy bay.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
Nghĩa vụ quân sự là gì?
Pháp luật 23:00 | 21/10/2018
Nghỉ việc đi khám nghĩa vụ quân sự được trả tiền thế nào?
Pháp luật 00:24 | 11/10/2018
Hỏi đáp pháp luật 24h: Tuyển chọn công dân nhập ngũ 2019, tố cáo bạo lực gia đình
Pháp luật 12:03 | 10/10/2018
Những trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự 2019
Pháp luật 09:11 | 10/10/2018
Quy định về trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mới nhất
Pháp luật 05:07 | 10/10/2018
Bộ Quốc phòng ban hành tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2019
Pháp luật 02:44 | 10/10/2018
Ngày 9/10 năm xưa: Triều Tiên thử hạt nhân khiến máy đo cảm biến địa chất toàn thế giới hoạt động
Thời sự 13:00 | 09/10/2018
Hỏi đáp pháp luật 24h: Quy trình khám nghĩa vụ quân sự, 'độ xe' ô tô thế nào để không bị phạt
Pháp luật 12:15 | 09/10/2018