Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng

Sáng 3/10, trong và sau trận mưa rào trút xuống lúc 7h, các ngả đường tiến vào trung tâm thủ đô bị ùn tắc kéo dài còn người dân vất vả di chuyển, có phụ nữ ngã lăn trước đầu ôtô.
Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng - Ảnh 1.

Trận mưa rào trút xuống lúc 7h khiến nhiều tuyến phố bị ngập nước. Tại khu vực đường Trần Cung, nhiều người vừa ra khỏi nhà đi làm đã phải dắt xe máy. (Ảnh: Việt Linh).

Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng - Ảnh 2.

Vào lúc 7h30, mưa khá to, chỉ 15 phút sau các tuyến đường ở khu vực quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy đều bị ngập sâu. (Ảnh: Việt Linh).

Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng - Ảnh 3.

Khi thấy mưa xuống, một số nhà dân ven đường Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm) liền dùng những miếng gỗ ngăn nước tràn vào nhà ngay từ sớm. (Ảnh: Việt Linh).

Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng - Ảnh 4.

Một số đoạn có hố ga trên đường Trần Cung được công nhân thoát nước đặt rào cảnh báo để đảm bảo an toàn cho xe cộ qua lại. (Ảnh: Việt Linh).

Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng - Ảnh 5.

Tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, cảnh tượng ùn tắc kéo dài trong mưa xảy ra đúng vào thời điểm người dân ra đường đi làm. Đoạn đường này thường xuyên ùn tắc còn do là trục chính xuyên tâm có lượng lưu thông lớn. Nơi đây cũng đang rào một phần đường để thi công hầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. (Ảnh: Phạm Thắng).

Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng - Ảnh 6.

Đường Kim Mã trơn do mưa lớn, nhiều đoạn gồ ghề do xe tải thường xuyên ra vào công trường, một phụ nữ vấp phải miếng chắn ổ voi ngã lăn quay. (Ảnh: Phạm Thắng).

Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng - Ảnh 7.

Xe buýt khó khăn để vào điểm đón trả khách, xe cứu thương cũng bị kẹt cứng giữa dòng phương tiện.

Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng - Ảnh 8.

Tại nút giao Mai Dịch đoạn từ ngã tư Xuân Thủy đến Cầu Giấy, xe cộ ùn ùn ngay từ 7h15 sáng. (Ảnh: Hoàng Đông).

Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng - Ảnh 9.

Trận mưa trút xuống lúc to lúc nhỏ khiến người đi đường khá khổ sở, có phụ nữ che ô khi ngồi sau xe máy. (Ảnh: Hoàng Đông).

Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng - Ảnh 10.

Hà Nội đang trong những ngày ô nhiễm không khí nặng, nhiều người đang làm quen với việc đeo khẩu trang khi ra đường, kể cả lúc ngồi trên xe buýt. (Ảnh: Hoàng Đông).

Ngã lăn trước đầu ôtô vì mưa ngập, ùn tắc đầu giờ sáng - Ảnh 11.

Đến 9h, nhiều người vẫn chưa thể đến cơ quan vì khắp 4 hướng đường vẫn kẹt cứng. (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500 m và 3000 m, ngày và đêm hôm nay (03/10) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa và dông rải rác. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Cao Bằng có mưa vừa, mưa rất to và dông (lượng mưa 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Tại Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 3 giờ đến 5 giờ ngày 03/10) tại Mường Thải (huyện Phù Yên, Sơn La): 32,2mm; Nậm Ty (huyện Sông Mã, Sơn La): 26,1mm; Thủy điện Miền Đồi (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình): 72,4mm, An Bình (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình): 47,4mm; Cảm Nhân (huyện Yên Bình, Yên Bái): 114,2mm; Thành Long (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang): 41,4mm; Ký Phú (huyện Đại Từ, Thái Nguyên): 80,4mm; Phương Viên (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn): 75,2mm.

Cảnh báo, trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Hà Giang sẽ có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong khoảng 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Hà Giang.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.