Ngày 11/5, Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức thi đánh giá năng lực

Năm nay, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực, trong đó đợt 1 sẽ tiến hành từ ngày 11 đến ngày 12/5 sắp đến.

Ngày 6/4/2019, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết, mùa thi sắp đến, lần đầu tiên, nhà trường sẽ tổ chức kì thi đánh giá năng lực.

Kỳìhi này sẽ có các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh. Thí sinh buộc phải dự thi ít nhất 2 môn (trong đó sẽ có một môn là Toán hoặc Văn). Môn còn lại sẽ thực hiện xét tuyển, dựa trên điểm trung bình học bạ của năm học lớp 12, theo tổ hợp xét tuyển.

Trường sẽ dành 30% chỉ tiêu tuyển sinh để thực hiện xét tuyển theo phương thức này.

Ngày 11/5, Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ảnh: P.L)

Nội dung của đề thi sẽ có 50% câu hỏi ở mức độ bình thường, 20% câu hỏi ở mức độ khá khó, 20% câu hỏi ở mức độ khó và 10% còn lại ở mức độ rất khó.Theo Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đề thi sẽ do các thầy cô giáo uy tín ở cấp trung học phổ thông soạn, nội dung cũng nằm trong kiến thức học ở cấp độ này.

Nhà trường sẽ lấy điểm thi từ cao xuống thấp, nên học sinh làm được một nửa bài thi cũng chưa chắc đậu theo phương thức xét tuyển này.

Năm nay, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực, trong đó đợt 1 sẽ tiến hành từ ngày 11 đến ngày 12/5 sắp đến.

Đợt 2 sẽ tiến hành trong tháng 7, đợt 3 sẽ tiến hành trong tháng 8. Dự kiến, vào đầu tháng 5, nhà trường sẽ công bố đề mẫu của kì thi đánh giá năng lực trên website nhà trường, để học sinh có thể tham khảo trước.

Hiện trường đã bắt đầu nhận hồ sơ cho đợt thi đánh giá năng lực đầu tiên, cho đến hết ngày 3/5.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.