Phúc khảo bài thi năng lực ĐH Quốc gia TP HCM từ 16/4

Hội đồng thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM thông báo đến các thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 về việc phúc khảo kết quả bài thi này.
Phúc khảo bài thi năng lực ĐH Quốc gia TP HCM từ 16/4 - Ảnh 1.

Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo đó, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn theo mẫu về Hội đồng thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM từ ngày 16 - 18/4 (sáng: 8 - 11 giờ 30, chiều: 14 - 16 giờ).

Thí sinh nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP HCM. Lệ phí chấm phúc khảo: 30.000 đồng/bài thi. Kết quả chấm phúc khảo sẽ công bố ngày 25/4.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP HCM diễn ra cuối tháng 3 có 33.102 thí sinh dự thi, điểm trung bình của thí sinh đạt 674 điểm. 

Theo thống kê từ ĐH này, khoảng điểm trung bình cao nhất của thí sinh đạt được ở bài thi này từ 601 - 700 điểm (chiếm tới 29,5% tổng số thí sinh). Kế đến là khoảng điểm 701 - 800 điểm, chiếm 25,3%. Đợt thi này cũng có gần 21% thí sinh đạt từ 501 - 600 điểm. Như vậy, số thí sinh đạt từ mức trung bình trở lên (601 điểm trở lên trên tổng 1.200 điểm) chiếm trên 70%.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.