Ngày 14/8, các bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích đạo sẽ được ra viện

Các bệnh nhân Covid-19 về từ Guinea Xích đạo sẽ được ra viện vào ngày mai 14/8, riêng đối với tổ phi công và đoàn y tế đi cùng chuyến bay cần tiếp tục theo dõi.

Thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 về từ Guinea Xích đạo sẽ xuất viện vào ngày mai. Riêng tổ phi công và đoàn y tế chưa được xuất viện, cần tiếp tục cách li và theo dõi.

Trước đó ngày 28/7, chuyến bay đón 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo cất cánh từ sân bay Nội Bài. Chuyến bay rất "đặc biệt" bởi trong 219 công dân Việt Nam được đưa về, có tới 129 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Trên chuyến bay cũng bao gồm các phi hành đoàn cùng với một bác sĩ và hai điều dưỡng thuộc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. 

Theo Bộ Y tế, BS. Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, sau khi tiến hành xét nghiệm lại toàn bộ 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích đạo về nước ngày 29/7, chỉ mới ghi nhận 20 ca dương tính virus SARS-CoV-2. 

Có nhiều ca có biểu hiện mắc bệnh Covid-19 khi ở Guinea nhưng khi về nước có thể bệnh đã khỏi nên xét nghiệm âm tính. Tuy vậy, các y bác sĩ đều không chủ quan, thực hiện nghiêm túc các biện phòng chống dịch bệnh để tránh tình trạng lây nhiễm chéo.

Về tình hình của 9 bệnh nhân có diễn biến phức tạp trong đoàn, trong đó 6 người có dấu hiệu tổn thương phổi và ba người đồng nhiễm Covid-19 và sốt rét, theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện tất cả 9 ca bệnh đều diễn biến tốt.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.