Ngày hội du lịch: Đặc sản 'quê' hút hồn du khách

Bánh bò, bánh ít, nem, ché hay hành tỏi và nhiều đặc sản khác bán trong Ngày hội Du lịch TP HCM 2017 đã rất thu hút người dân và du khách tham quan.
banh bo banh it nem che hut khach trong ngay hoi du lich
Các gian hàng bán đặc sản nông nghiệp vùng, miền tại Ngày hội Du lịch TP HCM 2017. Ảnh Đại Việt

Nhiều gian hàng bán đặc sản vùng miền đã quy tụ về Ngày hội Du lịch TP HCM 2017. Các gian hàng đặc sản đến từ các tỉnh như: Ninh Thuận, Bình Định, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, An Giang…

Anh Nguyễn Thành Tâm, chủ một cơ sở kinh doanh tại tỉnh Bình Định cho biết, anh Tâm đại diện cho làng nghề truyền thống tại huyện An Nhơn mang đến nhiều đặc sản của địa phương như: bánh ít, nem, ché, rượu Bàu Đá. Bánh ít được anh Tâm bán với giá 5.000 đồng/1 cái, ché 40.000 đồng/1 cái, nem 40.000 đồng/bịch…

“Sản phẩm làm từ thủ công, an toàn và giá rẻ nên khách thích lắm. Từ sáng tới chiều tôi đã bán được rất nhiều”, anh Tâm nói.

banh bo banh it nem che hut khach trong ngay hoi du lich
Ché Bình Định tại ngày hội. Ảnh Đại Việt
banh bo banh it nem che hut khach trong ngay hoi du lich
Bánh ít giá 5.000 đồng. Ảnh Đại Việt

Chị Huỳnh Thị Nhã Trang, đại diện gian hàng đặc sản đến từ tỉnh Ninh Thuận chia sẻ, đến với ngày hội du lịch chị mang đến nhiều sản phẩm làm từ nho và hành tỏi. Các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP (sản phẩm nông nghiệp sạch). Nho tươi Ninh Thuận được bán giá 55.000/1kg, hành tím 50.000 đồng/1kg, tỏi 150.000/1kg.

“Nhìn mấy trái nho không quá đẹp nhưng rất an toàn với người ăn. Từ sáng đến giờ, tôi bán liên tục, không nghỉ tay. Chất hàng lên bàn một chút là hết, khách chuộng lắm”, chị Trang vui vẻ nói.

banh bo banh it nem che hut khach trong ngay hoi du lich
Nho sạch Ninh Thuận. Ảnh Đại Việt

Theo một đại diện gian hàng đến từ An Giang, sản phẩm bánh bò thốt nốt và chè thốt nốt của gian hàng này cũng rất “đắt khách”. Gian hàng đã bán ra hàng trăm cái bánh bò thốt nốt và dự kiến số lượng sẽ tăng mạnh trong những ngày tiếp theo của ngày hội.

Nhiều người dân và du khách cho biết, ngoài việc đến đây tham quan, tư vấn và mua sắm sản phẩm du lịch thì họ rất thích các sản phẩm đặc sản của các địa phương. Đặc sản của các vùng, miền khi đến ngày hội đều phải chứng minh được sự an toàn của mình khiến người dân và du khách rất yên tâm. Ngoài ra, giá cả hợp lý, phải chăng cũng là lí do thu hút họ mua những sản phẩm này.

banh bo banh it nem che hut khach trong ngay hoi du lich
Bánh bò thốt nốt An Giang giá 30.000 đồng/1 cái. Ảnh Đại Việt

Theo ban tổ chức Ngày hội du lịch TP HCM 2017, ngày hội du lịch năm nay có sự tham gia của 81 đơn vị xúc tiến du lịch và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đến từ 39 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của 25 doanh nghiệp khởi nghiệp có các sản phẩm dịch vụ du lịch hay bổ trợ du lịch độc đáo và thu hút như: hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe…tạo sự hấp dẫn cho du khách tham quan.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài và cơ hội bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data: Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3.1: Đối thoại với cơ quan quản lý - Từ nâng hạng thị trường đến nâng chuẩn hạ tầng, hàng hoá và điều kiện để thu hút dòng vốn dài hạn
Phiên thảo luận 3.2: Tìm kiếm “Alpha” trên thị trường chứng khoán - Ngành dẫn dắt và chiến lược chọn cơ hội trong nửa cuối 2026

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

chọn
Một dự án BĐS treo hơn 3 thập kỷ, nay tiếp tục chờ do nằm trong vùng quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Sông Hồng City được đầu tư bởi liên doanh Handico và doanh nghiệp Singapore từ năm 1994, đến nay chưa thực hiện. Dự án này đang thuộc diện tạm dừng triển khai thủ tục đầu tư do nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.