Nghi do ăn phải nấm độc, 2 người tử vong, 2 khác nguy kịch

Sau khi đi hái nấm về nấu ăn sáng, bà Vá và con trai tử vong, bố chồng cùng con dâu hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
 

Theo thông tin từ UBND xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang), trên địa bàn vừa xảy ra 2 trường hợp tử vong và 2 trường hợp khác nguy kịch nghi do ăn phải nấm độc.

Theo đó, vào sáng hôm 28/3, ông Sùng Diu Hồng (SN 1966, trú tại thôn Khâu Mèng, xã Thuận Hòa) đi hái nấm về nấu ăn sáng.

Tuy nhiên, sau khi ăn cơm xong, cả gia đình gồm ông Hồng, bà Thào Thị Vá (SN 1970, vợ ông Hồng), chị Ly Thị Pà (SN 1995, con dâu ông Hồng) và anh Sùng Văn Hoành (SN 1990, con trai ông Hồng) đều xuất hiện triệu trứng đau đầu, buồn nôn và đi ngoài.

nghi do an phai nam doc 2 nguoi tu vong 2 khac nguy kich
Hiện 2 người nghi do ăn phải nấm độc đang trong tình trạng nguy kịch.

Đến khoảng 23h30’ cùng ngày, người thân và hàng xóm mới đưa 4 người trong gia đình đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu. Nhưng do bị ngộ độc nặng nên anh Sùng Văn Hoành và bà Thào Thị Vá đã tử vong tại bệnh viện.

Ông Hoàng Tiến Việt, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang thông tin, hiện tại 2 bệnh nhân đều đang trong tình trạng nguy kịch, 1 bệnh nhân đang được đưa xuống bệnh viện Hà Nội để điều trị. Bệnh nhân còn lại đang thay huyết tương tại bệnh viện.

“Bệnh nhân này có nguy cơ phù phổi cấp dọc đường nên không thể đưa đi được”, ông Việt nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Thuận Hòa, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cũng như tổ chức an táng cho 2 nạn nhân theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việ vẫn đang được điều tra làm rõ.

nghi do an phai nam doc 2 nguoi tu vong 2 khac nguy kich Va chạm với xe đưa đón học sinh, cô giáo mầm non tử vong tại chỗ

Khi đang di chuyển trên đường, chiếc xe máy bất ngờ va chạm với một xe ô tô đưa đón học sinh. Sự việc khiến ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.