Nghi là kẻ bắt cóc trẻ em, người phụ nữ tâm thần bị dân vây đánh

Đi lang thang ăn xin trên đường, người phụ nữ bị tâm thần không may bị một số người nghi ngờ bắt cóc trẻ em nên đã vây đánh khiến chị này bị thương.

Chiều 5-4, UBND xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tâm thần bị người dân vây đánh, bắt giữ vì nghi bắt cóc trẻ em.

Nạn nhân là chị Đinh Thị Mai (SN 1978; trú xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa).

nghi la ke bat coc tre em nguoi phu nu tam than bi dan vay danh

Nghi là kẻ bắt cóc trẻ em, bị dân vây đánh (ảnh minh họa)

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4-4, khi chị Mai đang đi lang thang ăn xin trên đường Quốc lộ 12A, đoạn qua thôn Hà Trang, xã Nam Hóa thì có người hô hoán, vu oan cho chị Mai là kẻ bắt cóc trẻ em.

Nghe tin, nhiều người dân trong thôn lao ra vây bắt và đánh đập khiến chị Mai bị thương, phải đến khi lực lượng UBND xã Nam Hóa có mặt giải cứu, người dân mới chịu buông tha.

Tại trụ sở UBND xã Nam Hóa, qua xác minh ban đầu thì được biết chị Mai bị tâm thần từ nhỏ, đang lang thang đi ăn xin ngoài đường chứ không phải là đối tượng bắt cóc trẻ em.

Lực lượng chức năng đã đưa chị Mai tới Trạm Y tế xã Nam Hóa băng bó, chữa trị vết thương. Đồng thời, liên hệ với UBND xã Yên Hóa và gia đình đưa nạn nhân về nhà chăm sóc.

nghi la ke bat coc tre em nguoi phu nu tam than bi dan vay danh Thực hư 2 bé trai Đắk Lắk bị chăn dắt đi ăn xin tại Sài Gòn

Ngày 4/4, theo thông tin từ Công an xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TP HCM), cơ quan điều tra đã tiến hành xác ...

nghi la ke bat coc tre em nguoi phu nu tam than bi dan vay danh Nhân viên quán bar bắt cóc người đòi tiền chuộc

Kẻ bắt cóc là một nhân viên quán bar ở TP Cà Mau bị cảnh sát khống chế bắt giữ khi vừa nhận 5 triệu ...

nghi la ke bat coc tre em nguoi phu nu tam than bi dan vay danh Thái Bình: Đã tìm thấy bé trai sau gần 1 ngày mất tích

Sau gần 1 ngày mất tích do nghi vấn bị bắt cóc, bé trai ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã được cơ quan ...

chọn
Đề xuất ưu đãi thuế bất động sản cho Việt kiều
Với Luật Đất đai 2024 đang được kỳ vọng có liệu lực sớm từ 1/7, quyền sử dụng đất đối với Việt kiều sẽ được mở rộng. VARS kiến nghị cần thiết lập chính sách ưu đãi như giảm hoặc miễn thuế cho Việt kiều đầu tư vào địa ốc.