Người chở xác con rể đến công an phường đầu thú lãnh án

Thấy con rể nhiều lần đánh đạp con gái và hăm dọa sẽ giết cả nhà mình, bố vợ xách dao “xử lý” con rể rồi mang xác tới cơ quan Công an đầu thú.
cha vo chem chet con re vi qua thuong con minh Đạp chết bạn chung phòng trọ vì ba lô bị ngã
cha vo chem chet con re vi qua thuong con minh Sau tiệc cưới, chú rể cùng bạn xách dao đâm chết người
cha vo chem chet con re vi qua thuong con minh
Bị cáo Nam giết chết con rể có mặt tại tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Sáng 14/6 TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sở thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1958, ngụ phường 13, quận Gò Vấp) về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Theo cáo trạng, Tôn Thanh V. (SN 1982) và chị Nguyễn Thị Thanh Hiền kết hôn từ năm 2008, có 1 con chung cùng sống tại nhà trọ ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM.

Khoảng cuối năm 2013, nghi Hiền ngoại tình nên V. thường xuyên đánh đạp vợ mình. Cho đến tháng 4/2016, vợ chồng V. chuyển về ở nhà trọ ở gần nhà ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Phượng là cha mẹ vợ (tại phường 13, quận Gò Vấp) . Tại đây, chị Hiền tiếp tục bị chồng bạo hành nên chị này ôm con dọn về ở ở cùng cha mẹ ruột.

Thấy vợ tự ý về nhà cha mẹ đẻ, V. có tìm đến nhà ông Nam gây sự và đánh Hiền trước mặt bố mẹ vợ. Không dừng lại ở đó, V. còn nhục mạ và hăm dọa giết cả gia đình vợ.

Chiều ngày 14/5/2016, sau khi uống rượu, V. đến nhà cha vợ tiếp tục lớn tiếng chửi bới, thách thức và tiếp tục dọa giết cả nhà ông Nam. Sau đó, V. có xô xát với em gái vợ.

Quá tức giận, ông Nam chạy ra phía sau nhà bếp lấy một con dao chạy ra chém V. tử vong. Gây án xong, ông Nam lấy xe máy chở xác con rể đến công an đầu thú.

Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 15/11/2016, TAND TP HCM từng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nam. Tại phiên tòa này, HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại với lý do "có dấu hiệu phạm tội khác nghiêm trọng hơn".

Tại phiên tòa sáng nay (14/6), HĐXX công bố kết quả điều tra bổ sung, thu thập tài liệu cho thấy cho thấy trong thời gian xảy ra vụ việc, V. từng gọi nhiều số điện thoại, gọi liên tục cho một người là chủ cơ sở mai táng hỏi giá hòm, đặt mua 8 cái hòm.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo Nam có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt như ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, không trốn tránh trách nhiệm... liền tuyên bị cáo Nam 2 năm 6 tháng tù về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

chọn