Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19

Dù Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người và Phủ Tây Hồ đã đóng cửa, nhưng vào ngày mùng 1-3 âm lịch (ngày 24/3), rất đông người dân ở Hà Nội vẫn chen chân đi lễ ngay cả khi chỉ được lễ vọng từ ngoài sân.

Với mong muốn có một tháng bình an, may mắn, trưa ngày 24/3 (mùng 1-3 âm lịch), rất đông người dân đã đến Phủ Tây Hồ, quận Tây Hồ, Hà Nội, để lễ cầu một tháng mới bình an.

Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Rất đông người dân đến lễ tại Phủ Tây Hồ trưa 24/3 bất chấp dịch bệnh nguy hiểm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 23/3 đã yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người nhằm phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người và yêu cầu các địa phương nghiêm khắc nhắc nhở vấn đề này. 

Trong ngày 24/3, tuy Phủ Tây Hồ đã đóng cửa nhưng rất đông người dân vẫn bày lễ ở ngoài sân.

Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Phủ Tây Hồ đã đóng cửa nhưng người dân vẫn bày lễ rất đông ở ngoài sân

Phần lớn mọi người đã có ý thức đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người nhưng vẫn còn khá nhiều người đi lễ không đeo khẩu trang, hoặc lúc đeo lúc kéo xuống.

Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Lễ bày ở ngoài sân Phủ trước cánh cửa đ

Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Nhiều người vẫn không đeo khẩu trang khi vào Phủ

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp thì việc không đeo khẩu trang là hết sức nguy hiểm, nhất là ở những nơi đông người.

Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Nhiều người vẫn đi lễ bất chấp khuyến cáo của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khuyến cáo từ nay đến 31/3, mọi người cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, do "chúng ta đang bước vào giai đoạn thử thách, nguồn lây nhiễm đang ẩn nấp ở cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm rất cao". Nguyên nhân của việc này, theo Chủ tịch Hà Nội, là vì từ nay đến 3/4, Hà Nội bước vào giai đoạn cao điểm chống dịch.

Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Dù đang trong cao điểm chống dịch nhưng nhiều người Hà Nội dường như không lo ngại

Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Chiều 24/3, lực lượng công an đã lập chốt chặn ở lối vào di tích này.

Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Ban quản lý Phủ Tây Hồ thông báo đóng cửa đến hết ngày 31/3

Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tiếp tục đến và bái vọng vào Phủ từ rất xa.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.