Người dân tháo gỡ lều, giải phóng lối vào khu xử lý rác Nam Sơn

Vào khoảng 8h tối 19/7, tuyến đường dẫn vào khu xử lý rác Nam Sơn đã được thông, không còn tình trạng người dân chặn xe chở rác.

Sau nhiều giờ lãnh đạo huyện Sóc Sơn tiến hành đối thoại với người dân 3 xã Bắc Sơn, Nam Sơn và Hồng Kỳ tại nhà văn hóa thôn Hoà Bình (xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội), đồng thời công bố văn bản của UBND Tp Hà Nội thống nhất giải quyết cho người dân bị ảnh hưởng quanh khu liên hiệp xử lý chất thải (LHXLCT) Nam Sơn, vào khoảng 8h tối 19/7 người dân đã tiến hành gỡ bỏ lều lán, không chặn xe chở rác ra vào khu LHXLCT Nam Sơn.

nguoi dan thao go leu giai phong loi vao khu xu ly rac nam son
Xe vận chuyển chất thải đã có thế đi lại bình thường vào KLHXLCT Nam Sơn. (Ảnh Hải Trình)

Trước đó, vào sáng 18/7 người dân 3 xã xung quanh khu LHXLCT Nam Sơn đã tiến hành lập lều lán tại 2 lối vào (thuộc xã Nam Sơn và xã Hồng Kỳ) ngăn không cho xe rác đi vào khu LHXLCT Nam Sơn.

Nguyên nhân là do "cơn bão ruồi" hoành hành suốt gần 10 ngày, cùng với đó là sự bực xúc khi gần 20 năm này người dân vẫn phải sống quá gần bão rác.

Những vụ việc liên quan đến các hộ dân gần khu LHXLCT Nam Sơn đã kéo dài nhiều năm qua, nhưng cho đến nay người dân vùng ảnh hưởng và các sở, ngành có trách nhiệm vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

nguoi dan thao go leu giai phong loi vao khu xu ly rac nam son Vì sao 'bão' ruồi lại hoành hành người dân vùng 'rốn rác' Nam Sơn?

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo huyện Sóc Sơn đã có những lý giải xoay quanh sự việc "cơn bão ruồi" bủa vây người ...

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.