Ghềnh Nam Ô Đà Nẵng tuyệt đẹp với rêu xanh bị hàng chục hộ dân dựng lều trái phép

Ghềnh Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị hàng chục hộ dân địa phương kè bao cát, dựng lều bán hàng trái phép buộc chính quyền tháo dỡ đảm bảo mĩ quan đô thị, an ninh trật tự.

Tháo dỡ hàng chục lều bạt dựng trái phép ghềnh Nam Ô Đà Nẵng.

Ghềnh Nam Ô Đà Nẵng tuyệt đẹp với rêu xanh bị hàng chục hộ dân dựng lều trái phép - Ảnh 2.

Ghềnh Nam Ô (phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là một địa điểm có mỏm đất liền vươn ra biển giống hình cánh cung với hàng nghìn hòn đá có kích thước bằng bàn tay đến cả thân người lớn nằm trải dài.

Ghềnh Nam Ô Đà Nẵng tuyệt đẹp với rêu xanh bị hàng chục hộ dân dựng lều trái phép - Ảnh 3.

Từ lâu nay, nơi đây được biết là một điểm tham quan thú vị bởi có rêu xanh phủ đầy trên thân đá tạo nên cảnh sắc đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên từ đầu tháng 2 đến nay, trước việc thu hút khách đông đến vui chơi, chụp ảnh nên hàng chục hộ dẫn đã đem bạt, cây gỗ ra dựng lều trái phép để buôn bán hàng rong.

Ghềnh Nam Ô Đà Nẵng tuyệt đẹp với rêu xanh bị hàng chục hộ dân dựng lều trái phép - Ảnh 4.

Ghi nhận chúng tôi ngày 27/3, có khoảng 40 chiếc lều diện tích khoảng 10-20m dựng lên tạm bợ. Những tấm ván ép đặt lên bao cát để cho du khách ngồi nhậu, uống nước giải khát. Việc làm tự phát trái phép này đã khiến mất mĩ quan đô thị, an ninh trật tự và ô nhiễm môi trường do du khách xả rác. Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã khảo sát vị trí ghềnh Nam Ô, chứng kiến hiện trạng trên đã chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ lều trái phép, trả lại hiện trạng ban đầu.

Ghềnh Nam Ô Đà Nẵng tuyệt đẹp với rêu xanh bị hàng chục hộ dân dựng lều trái phép - Ảnh 5.

Trưa 27/3, lực lượng quy tắc đô thị quận Liên Chiểu đã ra quân xử lí tình trạng dựng lều bạt tại ghềnh Nam Ô. Các cán bộ tháo dỡ các cột gỗ, ván ép, bạt theo từng vị trí để người dân nhận hoặc đưa về trụ sở UBND phường Hòa Hiệp Nam xử lí theo quy định pháp luật.

Ghềnh Nam Ô Đà Nẵng tuyệt đẹp với rêu xanh bị hàng chục hộ dân dựng lều trái phép - Ảnh 6.

Theo bà Trung, người dân dựng lều tại ghềnh Nam Ô, dù biết sẽ gây mất mĩ quan đô thị, an ninh trật tự nhưng dự án ở đây chưa triển khai, người dân muốn kinh doanh để kiếm tiền chăm lo cuộc sống. Biết chính quyền không cho phép, bà đã chấp hành tháo dỡ

Ghềnh Nam Ô Đà Nẵng tuyệt đẹp với rêu xanh bị hàng chục hộ dân dựng lều trái phép - Ảnh 7.

Ván gỗ được di dời tập kết lại để người dân nhận lại hoặc chính quyền xử lí theo quy định pháp luật.

Ghềnh Nam Ô Đà Nẵng tuyệt đẹp với rêu xanh bị hàng chục hộ dân dựng lều trái phép - Ảnh 8.

Tìm hiểu của chúng tôi, gần 10 năm trước, nơi đây được quy hoạch làm Khu du lịch sinh thái Nam Ô của tập đoàn Trung Thủy. Tuy nhiên, ngày 17/12/2018, chính quyền TP Đà Nẵng đã điều chỉnh dự án này, trong đó có đưa ghềnh Nam Ô ngoài ranh, không giao cho tập đoàn Trung Thủy đầu tư.

Ghềnh Nam Ô Đà Nẵng tuyệt đẹp với rêu xanh bị hàng chục hộ dân dựng lều trái phép - Ảnh 9.

Được biết, tập đoàn Trung Thủy đã bỏ khoảng 200 triệu đồng/tháng để thuê người dân làng Nam Ô dọn dẹp và đảm bảo an ninh trật tự tại Khu du lịch sinh thái Nam Ô, bao gồm cả ghềnh Nam Ô. Tuy nhiên, lượng rác thải do người dân, du khách từ nơi khác đến vui chơi mỗi ngày và biển tấp vào quá lớn nên cần thêm nhân công thu dọn mới đảm bảo vệ sinh. Thời gian gần đây, tình trạng dựng lều như trên càng khiến môi trường ô nhiễm, mất an ninh trật tự.

Ghềnh Nam Ô Đà Nẵng tuyệt đẹp với rêu xanh bị hàng chục hộ dân dựng lều trái phép - Ảnh 10.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, hiện có khoảng 22 hộ dân địa phương kinh doanh tự phát tại ghềnh Nam Ô, hầu hết nằm trong phạm vi ranh giới đất dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô của tập đoàn Trung Thủy. Thời gian tới, sau khi làm việc với UBND TP, tập đoàn Trung Thủy thì quận sẽ có hướng giao cho doanh nghiệp tham gia phối hợp với địa phương quản lí, đảm bảo an ninh trật tự, mĩ quan đô thị ghềnh Nam Ô.

Ghềnh Nam Ô Đà Nẵng tuyệt đẹp với rêu xanh bị hàng chục hộ dân dựng lều trái phép - Ảnh 11.

Nếu không có sự đầu tư, quan tâm đầu tư tại ghềnh Nam Ô, tình trạng dựng lều bạt, gây mất mĩ quan đô thị, ô nhiễm môi trường có thể sẽ tái diễn lại trong thời gian tới.

‘Đầu độc’ bãi biển đẹp nhất hành tinh của Đà Nẵng bằng nước thải đen ngòm đến bao giờ?‘Đầu độc’ bãi biển đẹp nhất hành tinh của Đà Nẵng bằng nước thải đen ngòm đến bao giờ? Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra vụ nhóm côn đồ hành hung phóng viên báo Người Lao ĐộngLãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra vụ nhóm côn đồ hành hung phóng viên báo Người Lao Động Đà Nẵng yêu cầu ngăn chặn người nước ngoài thuyết minh sai lệch văn hóa, lịch sử tại điểm tham quanĐà Nẵng yêu cầu ngăn chặn người nước ngoài thuyết minh sai lệch văn hóa, lịch sử tại điểm tham quan

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.