Đà Nẵng yêu cầu ngăn chặn người nước ngoài thuyết minh sai lệch văn hóa, lịch sử tại điểm tham quan

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở VH&TT giám sát, phát hiện và ngăn chặn người nước ngoài hướng dẫn du lịch, tuyên truyền sai lệch văn hóa, lịch sử tại các điểm tham quan trên địa bàn.

Ngày 26/3, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch về việc tăng cường quản lí hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch năm 2019-2020.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng kiểm tra các cơ sở thường xuyên phục vụ khách Hàn Quốc, Trung Quốc. Xử lí nghiêm các hành vi vi phạm, tịch thu hàng hóa và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đảm bảo quyền lợi cho du khách.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng phối hợp với các sở, ngành chức năng và địa phương tăng cường giám sát và kiểm tra đột xuất các cơ sở mua sắm, dịch vụ phục vụ du khách quốc tế. Kịp thời phát hiện, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm về thanh toán, giao dịch bất hợp pháp qua máy POS, giao dịch bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Chú trọng các cơ sở dịch vụ thường xuyên phục vụ khách Hàn Quốc, Trung Quốc.

Đáng chú ý, UBND TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ cho Sở VH&TT giám sát việc chấp hành quy định pháp luật của hướng dẫn viên và du khách. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn người nước ngoài hướng dẫn du lịch, tuyên truyền sai lệch văn hóa, lịch sử tại điểm tham quan thuộc thẩm quyền quản lí như bảo tàng Điêu khắc Chăm, bảo tàng Đà Nẵng...

Đà Nẵng yêu cầu ngăn chặn người nước ngoài thuyết minh sai lệch văn hóa, lịch sử tại điểm tham quan - Ảnh 1.

Người phụ nữ người Trung Quốc đã tự ý trèo qua dây cảnh báo không được tiếp cận để ngồi lên xe kéo trưng bày Bảo tàng Đà Nẵng ngày 12/3. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Chúng tôi đã đưa tin, gần đây nhất ngày 12/3, một nhóm khách du lịch Trung Quốc vào bảo tàng Đà Nẵng (đường Trần Phú, quận Hải Châu) có hành động ngồi lên hiện vật trưng bày. Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc bảo tàng Đà Nẵng xác nhận sự việc trên, đồng thời thay mặt bảo tàng Đà Nẵng xin người dân chia sẻ, thông cảm.

Trước đó ngày 28/2/2018, trên trang Facebook của Cộng đồng hướng dẫn viên du lịch Hoa Ngữ đã đăng tải video ghi lại hình ảnh một phụ nữ là hướng dẫn viên người Trung Quốc thuyết minh cho đoàn khách nước mình tại bảo tàng Đà Nẵng.

Điều đáng nói, trong nội dung video, người phụ nữ đã khẳng định rằng áo dài truyền thống của Việt Nam là sườn xám và nhiều lời lẽ không hay khác.

Sở Du lịch Đà Nẵng xác định, đó là bà Wang JiHong, quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 24/2/1970, số hộ chiếu E49119390 nên đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an đưa trường hợp bà Wang JiHong vào diện chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam.

Vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi du lịch Đà Nẵng: "Mong sớm tìm nguyên nhân để vợ con yên nghỉ thanh thản"Vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi du lịch Đà Nẵng: 'Mong sớm tìm nguyên nhân để vợ con yên nghỉ thanh thản' Khách du lịch Trung Quốc tự ý ngồi lên hiện vật trưng bày tại bảo tàng Đà NẵngKhách du lịch Trung Quốc tự ý ngồi lên hiện vật trưng bày tại bảo tàng Đà Nẵng Phó Chủ tịch Đà Nẵng cảm ơn nhóm bạn trẻ dọn rác bãi Đá Đen Sơn TràPhó Chủ tịch Đà Nẵng cảm ơn nhóm bạn trẻ dọn rác bãi Đá Đen Sơn Trà



chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.