Biển Đà Nẵng ngập rác, hoạt động du lịch tê liệt sau mưa lớn

Biển Đà Nẵng tràn ngập rác sau vài trận mưa lớn những ngày qua, khiến các hoạt động du lịch ngưng trệ mấy ngày qua.

Sáng 18/10, Công ty CP Môi trường Đô thị TP.Đà Nẵng tăng cường công nhân khẩn dọn rác trên biển Đà Nẵng.

Mấy ngày qua, sau các trận mưa lớn, bãi biển Đà Nẵng nhếch nhác với vô số rác trôi từ thượng nguồn các con sông đổ ra biển.

Thời tiết xấu khiến sóng biển xâm thực sâu vào bờ, đẩy một khối lượng rác lớn tràn ngập bãi biển gây tê liệt hoạt động du lịch biển, du khách không thể tắm biển còn các cơ sở hoạt động kinh doanh trên bãi biển cũng đóng cửa.

Biển Đà Nẵng ngập rác, hoạt động du lịch tê liệt sau mưa lớn - Ảnh 1.

Du khách đến chụp hình rồi quay về vì đầy rác. (Ảnh: Nguyễn Tú)

Biển Đà Nẵng ngập rác, hoạt động du lịch tê liệt sau mưa lớn - Ảnh 2.

Hoạt động du lịch tê liệt. (Ảnh: Nguyễn Tú)

Biển Đà Nẵng ngập rác, hoạt động du lịch tê liệt sau mưa lớn - Ảnh 3.

Bãi biển dài 7 km đầy rác. (Ảnh: Nguyễn Tú)

Dọc bờ biển hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn khoảng 7 km chủ yếu là cành khô, chai nhựa, túi ni lông.

3 ngày qua, công nhân môi trường tăng cường huy động dọn dẹp nhưng vẫn chưa thể sạch hoàn toàn rác thải.

Bên cạnh đó, như Thanh Niên đã thông tin, mỗi khi mưa lớn, hệ thống ngăn nước thải và rác ở các cửa xả Mỹ An, Phước Mỹ lại tê liệt, khiến nước thải, rác tràn vào hệ thống nước mưa tuôn thẳng ra biển làm nước biển Đà Nẵng có màu đen.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.