Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra vụ nhóm côn đồ hành hung phóng viên báo Người Lao Động

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an thành phố phối hợp với UBND quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan xác minh, xử lí vụ hành hung phóng viên báo Người Lao Động theo thẩm quyền, báo cáo lãnh đạo UBND TP trước ngày 28/3.

Chúng tôi đã đưa tin, khoảng 14h chiều 25/3, anh Vĩnh Quyên, phóng viên báo Người Lao Động tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông trước số nhà 555 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu điều tra vụ nhóm côn đồ hành hung phóng viên báo Người Lao Động - Ảnh 1.

Anh Quyên trình báo việc bị hành hung tại Công an.

Khi anh Quyên đang chụp hình hiện trường thì xuất hiện một nhóm khoảng 5 người xăm trổ, nói giọng miền Bắc vây quanh, yêu cầu xóa hình. Những người này sau đó kéo anh Quyên vào bên trong một quán nhậu hành hung khiến anh Quyên bị xây xát, choáng váng đầu.

Anh Quyên sau đó đến Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê làm đơn trình báo vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi tối 25/3, anh Quyên nói hiện vẫn còn bàng hoàng, đau vùng đầu khi bị hành hung bất ngờ dù anh tác nghiệp đúng Luật Báo chí.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã nghe thông tin phản ánh vụ việc và đã chỉ đạo cho công an quận Thanh Khê khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

"Vụ việc thế nào sẽ điều tra làm rõ, nhưng hành động hành hung anh em phóng viên khi đang tác nghiệp là không thể chấp nhận được", Giám đốc công an Đà Nẵng khẳng định.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 26/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu Công an thành phố phối hợp với UBND quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan xác minh, xử lí theo thẩm quyền, báo cáo lãnh đạo UBND TP trước ngày 28/3.

Đà Nẵng: Nhiều thanh niên xăm trổ hành hung phóng viên tác nghiệp tai nạn giao thôngĐà Nẵng: Nhiều thanh niên xăm trổ hành hung phóng viên tác nghiệp tai nạn giao thông Lưu Đê Ly lên tiếng khi bị tố nói tục, xưng "mày-tao" với phóng viên tại tòaLưu Đê Ly lên tiếng khi bị tố nói tục, xưng 'mày-tao' với phóng viên tại tòa Hà Nội: Đề nghị khởi tố nhóm đối tượng hành hung phóng viênHà Nội: Đề nghị khởi tố nhóm đối tượng hành hung phóng viên

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.