‘Đầu độc’ bãi biển đẹp nhất hành tinh của Đà Nẵng bằng nước thải đen ngòm đến bao giờ?

Mỗi khi có mưa thì biển Mỹ Khê Đà Nẵng – bãi biển đẹp nhất hành tinh lại hứng chịu nước thải đen ngòm, hôi thối. Tình trạng này đã kéo dài nhưng không biết đến bao giờ mới giải quyết được.

Điệp khúc mưa là biển hứng nước thải

Trưa ngày 24/3, nhiều khách du lịch đi dạo trên bãi biển Mỹ Khê (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) phát hoảng khi chứng kiến hàng nghìn mét khối nước thải đen ngòm, hôi thối tuôn ào ạt ra biển.

Họ đứng trên bờ, chỉ về dòng nước thải nói với nhau, quay video rồi rời đi khi còn đang mặc đồ tắm, chưa xuống nước.

Nước thải đen ngòm tuôn ra biển Mỹ Khê Đà Nẵng. (Video: Người dân cung cấp).

Anh Vương, một người dân có mặt tại hiện trường đã quay video lại vụ việc nước thải đen ngòm tuôn ra biển. Anh đã chia sẻ lên trang Facebook Quản lí đô thị Đà Nẵng để thông báo đến chính quyền thành phố vụ việc trên.

Lúc 17h chiều cùng ngày, chúng tôi đã xuống hiện trường, ghi nhận nước thải vẫn còn tiếp tục tuôn ra nhưng áp lực yếu hơn.

Một người dân cho biết, nước thải tuôn ra biển từ lúc 13h nhưng không thấy lực lượng chức năng Đà Nẵng có mặt xử lí.

"Mỗi khi mưa, những cống thải ven biển Mỹ Khê lại có nước thải tuôn ra ào ạt, không chỉ hôm (24/3 – PV) có mưa. Nó trở thành điệp khúc rồi, dân chứng kiến quen mắt, có sợ khách du lịch họ thấy họ không dám trở lại thôi", người đàn ông này vừa lắc đầu vừa nói.

‘Đầu độc’ bãi biển đẹp nhất hành tinh của Đà Nẵng bằng nước thải đen ngòm đến bao giờ? - Ảnh 2.

Cống xả nơi nước đen ngòm, hôi thối tuôn ào ạt vào ngày 24/3. (Ảnh: Văn Luận).

Thông tin chúng tôi nắm được, đây không phải lần đầu nước thải tuôn ra biển ồ ạt, màu đen ngòm, hôi thối. Mỗi khi mưa là những cống thải ven biển Mỹ Khê dường như "bất lực".

Từ đầu năm 2018 đến nay, đã có hơn 6 lần nước thải tuôn ra biển như thế. Lần gần đây là ngày 9/12/2018, nước thải đen ngòm, chưa qua xử lí chảy ồ ạt ra biển tại vị trí cống xả Mỹ An (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Nước thải chảy mạnh đến mức xé toạc đoạn bờ biển ven cống thải này, cuốn trôi hàng trăm mét khối cát ra ngoài biển.

‘Đầu độc’ bãi biển đẹp nhất hành tinh của Đà Nẵng bằng nước thải đen ngòm đến bao giờ? - Ảnh 3.

Chính quyền TP Đà Nẵng đã huy động xe tải chở hàng nghìn khối đá kè chắn để không cho bờ biển tiếp tục bị "ăn sâu", uy hiếp đường Võ Nguyên Giáp.

Theo thống kê của chúng tôi, cũng từ đầu năm 2018, chính quyền TP Đà Nẵng đã xử phạt hơn 10 trường hợp là doanh nghiệp kinh doanh, công ty xây dựng ven đường biển Võ Nguyên Giáp lợi dụng mưa, xả nước thải vào hệ thống cống tuôn ra biển. Số tiền phạt từ vài chục triệu đồng đến 170 triệu đồng.

Điển hình là trường hợp UBND TP Đà Nẵng xử phạt hành chính tổng số tiền 170 triệu đồng cao nhất đối với công ty cổ phần Kim Long Nam - chủ đầu tư dự án Tháp CT1&2 Đà Nẵng Times Square (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Công ty này đã xâm phạm hệ thống thoát nước của thành phố để xả thải chui. Cụ thể, lúc thi công công trình đã lén đục đưa 4 ống thải vào hệ thống thoát nước, xả đen ngòm biển Mỹ Khê ngày 5/8/2018.

‘Đầu độc’ bãi biển đẹp nhất hành tinh của Đà Nẵng bằng nước thải đen ngòm đến bao giờ? - Ảnh 4.

Nước thải đen ngòm, tuôn ra ào ạt biển Mỹ Khê ngày 9/12/2018 buộc chính quyền kè hàng nghìn khối đá. (Ảnh: Văn Luận).

Bao giờ biển Đà Nẵng mới thôi bị nước thải "đầu độc"?

Phát biểu tại kì họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 18/12/2018, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết, theo thống kê trong 2.000 cơ sở kinh doanh đăng kí, chỉ có 200 cơ sở có giấy phép đấu nối đường ống nước thải vào hệ thống thoát nước chung của TP.

Hiện trung bình một ngày đêm hàng chục nghìn mét khối nước thải chảy ra đường ống thoát nước. Nếu khi trời mưa, lượng nước tăng hơn thì các ống thoát nước thu gom không thể "đáp ứng", khiến nước thải tràn ra ngoài biển Đà Nẵng.

‘Đầu độc’ bãi biển đẹp nhất hành tinh của Đà Nẵng bằng nước thải đen ngòm đến bao giờ? - Ảnh 5.

Biển Đà Nẵng hút khách du lịch nhưng những cống xả thải để nước đen ngòm tuôn ra biển là nỗi ám ảnh kinh hoàng. (Ảnh: Văn Luận).

Trả lời báo chí về trường hợp nước thải đen ngòm, tuôn ra biển ồ ạt ngày 24/3, ông Hùng xác nhận đúng.

Ông Hùng nói khi mưa lớn buộc phải cho xả tràn hệ thống cống thải. Nước ban đầu có màu đen như trong video người dân ghi lại nhưng chỉ sau một khoảng thời gian đã trong hơn khi nước mưa pha loãng.

Theo ông Hùng, UBND TP Đà Nẵng đang thực hiện dự án thu gom nước thải nên khi nào hoàn thành mới chấm dứt được tình trạng trên.

Đà Nẵng chi 3.300 tỉ đồng chống ngập, xử lí nước thải

Sở TN&MT TP Đà Nẵng xác nhận thông tin UBND TP Đà Nẵng chi 3.300 tỉ đồng xử lí nước thải và chống ngập.

Theo đó, số tiền trên sẽ dùng xây dựng thêm hệ thống xử lí thoát nước, trong đó chú trọng vấn đề giải quyết ngập úng đô thị và khu công nghiệp. Hoàn thành các công trình thoát nước, xử lí điểm ngập úng. Lên kế hoạch quản lý, thanh tra việc quản lý hạ tầng thoát nước đô thị, rà soát phương án thoát nước...

Video nước thải đen ngòm tuôn ào ạt bãi biển Mỹ Khê Đà NẵngVideo nước thải đen ngòm tuôn ào ạt bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng Cận cảnh hồ nước bẩn ở Đà Nẵng mà ông Dũng "lò vôi" muốn làm sạch miễn phí để cá Koi tung tăng bơi lộiCận cảnh hồ nước bẩn ở Đà Nẵng mà ông Dũng 'lò vôi' muốn làm sạch miễn phí để cá Koi tung tăng bơi lội Video ki ốt sàn giao dịch bất động sản "mọc" trái phép tràn lan ở Đà NẵngVideo ki ốt sàn giao dịch bất động sản 'mọc' trái phép tràn lan ở Đà Nẵng
chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.