Người dân tự ý gỡ dây phong tỏa công viên để tập thể dục

Trong những ngày cao điểm phòng chống dịch Covid-19, tại một số công viên trên TP HCM vẫn có rất đông người dân đi tập thể dục vào mỗi buổi chiều.
Người dân tự ý gỡ dây phong tỏa công viên để tập thể dục - Ảnh 1.

Trong tuần đầu thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân trên cả nước đã thực hiện rất tốt các yêu cầu về cách li xã hội. Tuy nhiên, khi nguy cơ lây nhiễm vẫn còn cao, tại nhiều công viên mấy ngày gần đây đã xuất hiện tình trạng nhiều người dân tỏ ra chủ quan, thậm chí phớt lờ, không tuân thủ các yêu cầu về cách li xã hội.

Người dân tự ý gỡ dây phong tỏa công viên để tập thể dục - Ảnh 2.

Tại công viên Tao Đàn (quận 1), mặc dù ban quản lý đã giăng dây quanh cách thiết bị nhưng một số người dân thiếu ý thức đã tự tay gỡ bỏ và tập bình thường.

Người dân tự ý gỡ dây phong tỏa công viên để tập thể dục - Ảnh 3.

Sự chủ quan của người dân là nguy cơ tiềm ẩn rất lớn sự bùng phát dịch bệnh trở lại.

Người dân tự ý gỡ dây phong tỏa công viên để tập thể dục - Ảnh 4.

Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, tập thể dục là điều cần thiết để nâng cao sức khỏe. Nhưng trong thời điểm này, người dân có thể tập thể dục tại nhà thay bằng việc đến những khu vực công cộng tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Người dân tự ý gỡ dây phong tỏa công viên để tập thể dục - Ảnh 5.

Nhiều người chia sẻ mặc dù biết được chỉ thị cách li xã hội là vẫn còn nhưng do ở trong nhà cả ngày trời nên tranh thủ một chút buổi chiều tối ra đường tập thể dục cho thoáng, khỏe người.

Người dân tự ý gỡ dây phong tỏa công viên để tập thể dục - Ảnh 6.

Một số vẫn không tuân thủ qui định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Người dân tự ý gỡ dây phong tỏa công viên để tập thể dục - Ảnh 7.

Vẫn còn người nước ngoài chưa ý thức được việc đeo khẩu trang.

Người dân tự ý gỡ dây phong tỏa công viên để tập thể dục - Ảnh 8.

Lực lượng bảo vệ tại công viên liên tục phải đi nhắc nhở người dân tuân thủ quy định rời công viên.

Người dân tự ý gỡ dây phong tỏa công viên để tập thể dục - Ảnh 9.

Tại công viên Lê Văn Tám, ban quản lý phải tạm thời tháo gỡ các thiết bị hỗ trợ tập thể dục.

Người dân tự ý gỡ dây phong tỏa công viên để tập thể dục - Ảnh 10.

Không chỉ người lớn mà cả trẻ em cũng được dẫn tới đây để vui chơi.



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chuyên gia: Trục đại lộ cảnh quan không phải mục tiêu duy nhất khi điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.