Người Philippines học đóng quan tài để cai nghiện

"Đầu hàng" trước chiến dịch truy quét tội phạm ma tuý đẫm máu do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động, nhiều người nghiện ma tuý ở Philippines đã tham gia chương trình cai nghiện ở xưởng đóng quan tài.
nguoi philippines hoc dong quan tai de cai nghien Tổng thống Duterte được lòng người dân Philippines
nguoi philippines hoc dong quan tai de cai nghien 'Biệt đội tử thần' trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ở Philippines
nguoi philippines hoc dong quan tai de cai nghien
Xưởng đóng quan tài trong chương trình hỗ trợ người nghiện ma tuý ở Olongapo. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hơn 700.000 người nghiện ma tuý và kẻ buôn thứ chất trắng này đã đầu hàng với chính quyền, nhưng chỉ có một số ít chuơng trình có thể giúp họ.

Tại thành phố Olongapo, người nghiện ma tuý được dạy nghề mộc và nhận 4.000 peso (103 USD)/tháng cho công việc đóng quan tài gỗ. Đây là một phần trong chương trình cai nghiện và hỗ trợ cuộc sống cho người nghiện ma tuý của chính quyền địa phương.

"Tôi biết rằng nếu không thay đổi, tôi cũng sẽ nằm trong một trong những chiếc quan tài kia", một người đàn ông 44 tuổi nói, chỉ về phía những quan tài ở xưởng mộc nhỏ, nơi có 9 người từng sử dụng ma tuý khác cũng đang làm việc.

Giới chức cho biết quan tài làm từ bằng gỗ dán đơn giản, sơn màu trắng và được cung cấp cho các gia đình nghèo nhất ở thành phố, những người không đủ khả năng tổ chức tang lễ.

Ở Olongapo, ít nhất 400 người nghiện đã tự thú và đầu hàng với cảnh sát thành phố từ tháng 6 đến nay. Những người này sẽ được tham gia chương trình cai nghiện tại các xưởng đóng quan tài trong thời gian tới.

Tổng thống Duterte, 71 tuổi, chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 với cam kết sẽ tiêu diệt hàng chục nghìn tội phạm và xóa sổ buôn ma túy trái phép trong vòng 6 tháng. Trong ngày nhậm chức 30/6, ông kêu gọi người dân Philippines "tiêu diệt những kẻ buôn bán và sử dụng ma túy nếu biết".

Hơn 3.600 người, hầu hết là người sử dụng ma tuý và kẻ buôn ma tuý, đã bị giết chết tại Philippines kể từ ngày 1/7 khi ông Rodrigo Duterte trở thành tổng thống nước này, phát động cuộc chiến chống ma túy và tội phạm. Hơn một nửa trong số đó chết dưới tay những người đại diện cho pháp luật.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, Agnes Callamard, nói rằng những chỉ đọa này tương đương với việc kích động bạo lực và giết chóc, một tội danh theo luật quốc tế. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte khẳng định họ đang làm đúng luật.

Hồi tháng 9, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết ông cần thêm 6 tháng để hoàn thành chiến dịch chống ma túy, đồng thời kêu gọi quân đội cùng tham gia cuộc chiến đang gây tranh cãi này​.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.