![]() |
| Tổng thống Duterte phát biểu trong cuộc họp báo hôm 11/6. Ảnh: Reuters |
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Cagayan de Oro, cách thành phố đang diễn ra giao tranh Marawi khoảng 100 km, Tổng thống Duterte cho hay, ông "không bao giờ tiếp cận Mỹ" để được giúp đỡ.
Khi được hỏi về việc Mỹ hỗ trợ Philippines chống lại phiến quân Maute ở thành phố Marawi trên đảo Mindanao, Duterte nói ông "không biết điều đó cho đến khi họ tới".
Trước đó, phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Philippines ngày 10/6 cho hay, theo đề nghị của chính phủ Philippines, lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) trong các chiến dịch đang diễn ra tại Marawi, nhằm giúp các chỉ huy của AFP chiến đấu với các phiến quân của nhóm Maute và Abu Sayyaf.
Không rõ liệu quân đội Philippines có xin ý kiến của Tổng thống Duterte trong việc yêu cầu Mỹ giúp đỡ hay không, theo Reuters.
Quân đội Philippines hôm 10/6 cho hay, Mỹ chỉ đang hỗ trợ kỹ thuật cho phía Philippines và khẳng định binh sĩ Mỹ không tham gia vào chiến sự ở Marawi.
Giao tranh tại thành phố Marawi nổ ra sau khi lực lượng an ninh Philiippines đột kích một ngôi nhà để tìm Isnilon Hapilon - kẻ đứng đầu nhánh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Philippines.
Phiến quân Maute sau đó tấn công, bắt cóc con tin, đốt phá các tòa nhà để đáp trả quân chính phủ.
Chiến sự nổ ra làm gia tăng lo ngại nhóm phiến quân cực đoan có liên hệ với IS đang xây dựng căn cứ ở đảo Mindanao của Philippines sau khi thất thủ tại Syria và Iraq.
Theo các quan chức Philippines, trong số hàng trăm phiến quân bị bắt giữ ngày 23/5, có khoảng 40 tay súng nước ngoài. Những kẻ này không chỉ có xuất thân từ các nước láng giềng như Indonesia, Malaysia mà còn tới từ Ấn Độ, Saudi Arabia, Morocco và Chechnya.
| Đặc nhiệm Mỹ giúp Philippines diệt phiến quân ở Marawi
Đặc nhiệm Mỹ đang hỗ trợ Philippines chấm dứt bất ổn ở Marawi, thành phố bị phiến quân Maute thân IS tấn công. |
| Bỏ của chạy lấy người, phiến quân ở Philippines để lại số tiền khủng
Quân đội Philippines ngày 6/6 phát hiện rất nhiều tiền mặt và séc trị giá 1,6 triệu USD (khoảng 36 tỷ VNĐ) do phiến quân ... |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia