Ngày 4/10, VKSND TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã tổ chức buổi xin lỗi công khai bà Trịnh Thị Nghị (40 tuổi, ngụ KP 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai). Bà Nghị từng bị VKS TP Biên Hoà truy tố oan sai về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 9/2010, bà Trịnh Thị Nghị bị Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
![]() |
VKSND TP Biên Hoà tổ chức buổi xin lỗi công khai người phụ nữ 40 tuổi bị truy tố oan. Ảnh: Văn Dũng |
Theo cơ quan điều tra, năm 2007, bà Nghị làm kế toán tại Công ty sợi Tainan (đóng tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) và phụ trách việc chi trả tiền lương cho nhân viên. Thời gian này, người phụ nữ 40 tuổi bị cho là kê khống tiền lương của 245 công nhân đã nghỉ việc để chiếm đoạt trên 300 triệu đồng.
Đến tháng 9/2008, bà Nghị bị Công ty sợi Tainan tố cáo lên cơ quan công an và người này bị bắt sau đó. Đến tháng 3/2011, VKSND TP Biên Hòa ra cáo trạng truy tố bà Nghị về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, tại phiên xét xử sau đó, TAND Biên Hòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung do thiếu chứng cứ buộc tội. Đến tháng 4/2017, do không xác định thêm được chứng cứ nên VKSND Biên Hòa quyết định đình chỉ điều tra, Tòa án nhân dân TP Biên Hòa đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Trịnh Thị Nghị. Tại buổi xin lỗi, đại diện VKS TP Biên Hòa nói rằng việc khởi tố, truy tố oan bà Nghị đã gây thiệt hại về vật chất, tinh thần và ảnh hưởng uy tín, nhân phẩm của bà. “Chúng tôi thẳng thắng nhận trách nhiệm và nghiêm túc xử lý những người có liên quan, mong nhận được lời chấp nhận của bà”, đại diện VKSND TP Biên Hòa nói.
Bà Nghị cho rằng, việc VKSND TP Biên Hoà tổ chức xin lỗi bà là đúng nhưng hơi muộn vì suốt nhiều năm qua, bà và gia đình đã phải kêu cứu rất nhiều nơi.
Theo VKSND TP Biên Hòa, sắp tới, cơ quan này sẽ làm việc với bà Nghị để thống nhất mức bồi thường thiệt hại.
Hai thanh niên đánh nhau, một công an xã vào can ngăn bị cắn vào tay |