Người Sài Gòn sắm Tết sáng 30, siêu thị hết sạch từ thịt heo đến trái cây, rau muống, sữa chua

Mới 9h sáng 30 Tết, nhiều loại thực phẩm tươi sống tại các siêu thị trên địa bàn TP HCM như rau xanh, thịt heo, cá tôm, trái cây đều hết sạch. Trong ngày mua sắm cuối cùng của năm, một số siêu thị sẽ hoạt động đến 14h.
Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 1.

Sáng 30 Tết, dù thông báo thời gian mở cửa đến 12-14h nhưng nhiều siêu thị trên địa bàn TP HCM đã hết sạch thực phẩm tươi sống. Nguyên nhân là lượng người đi siêu thị mua sắm đầu ngày rất đông. Để phục vụ khách hàng đợt cao điểm mua sắm Tết, các siêu thị đều bắt đầu mở cửa hoạt động từ 6h sáng.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 2.

Tại siêu thị Big C miền Đông nằm trên đường Tô Hiến Thành (quận 10), các khu vực chuyên về thực phẩm dùng trong ngày như rau xanh, thịt cá… đều trống trơn. Các quầy kệ đều không còn hàng hoá.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 3.

Quầy rau này không còn một bó rau xanh.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 4.

Trong khi quầy cải thảo chỉ còn lại lá cải xấu được khách hàng tự loại bỏ.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 5.

"Tôi không chọn được nhiều loại rau tại siêu thị này, bởi loại nào cũng hết, nếu còn thì là rau rất xấu. Tôi sẽ đi qua một siêu thị nằm trên đường 3/2, hi vọng ở đó vẫn còn nhiều rau xanh để trữ trong tủ lạnh dùng trong 3 ngày Tết", chị Hạnh (quận 10) cầm lên rồi lại bỏ xuống một túi ớt nói.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 6.

Đến 9h sáng, hầu hết các loại rau xanh tại siêu thị đều hết sạch.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 7.

Quầy bánh mứt tự chọn của siêu thị cũng trống không.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 8.

Sữa chua uống cũng không còn một hộp nào trên kệ.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 9.

Xúc xích cũng không còn nhiều và rất lộn xộn. Vì không còn nhiều lựa chọn, vị khách này phải ngồi xuống để tìm kiếm thương hiệu cần mua.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 10.

Thậm chí có trường hợp xúc xích trong hộp bị tháo bung ra.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 11.

Trong khi đó, tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 11), nguồn hàng có phần dồi dào hơn, dù sức mua vẫn rất cao. Tuy nhiên, đến hơn 9h, nhiều loại rau xanh phổ thông như rau muống, tía tô đã không còn. Một nhân viên cho biết những mặt hàng nào đã hết, siêu thị sẽ không bổ sung nữa, do hôm nay là 30 Tết. Nhân viên hướng dẫn khách có thể chọn những loại rau xanh khác thay thế.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 12.

Trái cây chưng Tết đã hết trên kệ hàng, chỉ còn vài trái mãng cầu dập nát.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 13.

Quầy hoa được nhiều khách hàng lựa chọn, trong ngày 30 Tết, hoa tại siêu thị này áp dụng chương trình mua 1 tặng 1.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 14.

Riêng mặt hàng thịt heo, sáng 30 Tết, các siêu thị vẫn giữ giá bình ổn không tăng. Tại Big C, thịt nách heo 134.000 đồng/kg, thịt đùi 140.000 đồng/kg, nạc đùi heo 161.000 đồng/kg, nạc thăn 159.000 đồng/kg, sườn non 222.000 đồng/kg. Vì giá không tăng so với trước đó, nên rất đông người chen nhau chọn mua.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 15.

Tương tự, Saigon Co.op cũng áp dụng mức giá bình ổn trong ngày 30 Tết như cam kết trước đó. Vì vậy, từ 9h, quầy thịt heo đã hết sạch, các nhân viên đã dọn hàng.

Người Sài Gòn vét siêu thị sáng 30 Tết, rau muống, tía tô, sữa chua, thịt heo đều hết sạch - Ảnh 16.

Trong khi bên trong siêu thị đông nghẹt, thực phẩm cạn dần thì gần 10h, dòng người vẫn đổ về siêu thị mua sắm. Thậm chí, bãi giữ xe của siêu thị này quá tải không nhận thêm khách. Năm nay, nhiều siêu thị sẽ bắt đầu mở cửa lại từ mùng 2 Tết, hoạt động trong buổi sáng và từ mùng 6 Tết sẽ bán bình thường.