Người 'thổi hồn' cho những vỏ xe bỏ đi thành những sản phẩm lập kỉ lục Việt nam

Xuất phát từ đam mê và hiểu rõ kết cấu cũng như qui trình bóc tách vỏ xe, ông Nguyễn Văn Phúng (58 tuổi, ngụ TP Nha Trang) đã chế tác hàng trăm sản phẩm từ vỏ xe lập kỉ lục Việt Nam.
bộ sưu tập vỏ xe (5)

Gần hai năm trước, ông Phúng bắt đầu chế tác các vỏ xe đã qua sử dụng thành những bộ bàn ghế, đồ trang sức, cây cảnh... có tính thẩm mỹ và ứng dụng cao.

bộ sưu tập vỏ xe (3)

Theo ông Phúng, mỗi vỏ xe đều có kết cấu, kích thước riêng nên để bóc tách các vỏ xe ra nhiều lớp mỏng đòi hỏi người thợ phải có kiến thức cơ bản về qui trình này.

bộ sưu tập vỏ xe (2)

Các vỏ xe sau khi được bóc tách sẽ có độ mềm nhất định mới có thể chế tác sản phẩm.

bộ sưu tập vỏ xe (10)

Theo ông Phúng, có 2 cách để tạo thành một sản phẩm từ vỏ xe. Đầu tiên là từ hình thù vỏ xe liên tưởng đến sản phẩm hoặc nghĩ về sản phẩm và tìm những vỏ xe phù hợp để chế tác.

bộ sưu tập vỏ xe (22)

Vậy nên sản phẩm của ông Phúng khá đa dạng, từ vật trang trí đến những bộ bàn ăn, ghế ngồi.

bộ sưu tập vỏ xe (18)

Bộ bàn ghế và hoa giả làm bằng vỏ xe.

bộ sưu tập vỏ xe (17)

Những vật dụng phổ thông và đồ trang sức từ vỏ xe.

bộ sưu tập vỏ xe (19)

...và cả những cây cảnh.

bộ sưu tập vỏ xe (1)

Ông Phúng cho biết, do có 10 năm làm nghề bóc tách vỏ xe nên hiểu rõ về chúng cũng như đã có một thời gian dài sưu tầm vỏ xe nên có rất nhiều vỏ xe đặc biệt. Trong ảnh, ông nghiên cứu để tách vỏ xe có chiều dài 6m (sau khi cắt ngang) để làm thành 2 chiếc ghe có thể đi trên sông, hồ.

bộ sưu tập vỏ xe (6)

Theo ông Phúng làm các sản phẩm từ vỏ xe không chỉ thỏa đam mê mà còn là cách gây ý thức đến cộng đồng về việc bảo vệ môi trường và sử dụng các đồ tái chế. Ông dự định sẽ làm các clip nhỏ hướng dẫn mọi người làm các sản phẩm đơn giản từ vỏ xe.

bộ sưu tập vỏ xe (8)

Tháng 5/2019, tại Festival Biển 2019, Hội đồng tư vấn xác lập kỉ lục Việt Nam đã trao cho ông Nguyễn Văn Phúng bằng xác lập kỉ lục người có Bộ sưu tập sản phẩm được làm từ phế liệu lốp xe với số lượng nhiều nhất Việt Nam.

bộ sưu tập vỏ xe (11)

Bộ sưu tập của ông Phúng hơn 300 sản phẩm gồm các sản phẩm đồ da dụng (bộ chén trà, bộ ghế tựa, đồ nội thất…), đồ trang trí (lồng đèn, hồ lô, tranh, tượng…) , muông thú, cây xanh… được chế tác từ phế liệu lốp xe nhằm mang đến thông điệp bảo vệ môi trường từ nguyên vật liệu tái chế.Các sản phẩm độc đáo từ nhỏ đến lớn, có chiều cao từ 5cmx5cm đến 1,5mx2m, nặng từ 50gr đến 500kg.

bộ sưu tập vỏ xe (20)

Hiện ông đang thực hiện một dự án để lập Guiness Thế giới từ vỏ xe. Ông Phú cho biết đã liên hệ với tổ chức Guiness Thế giới và đơn vị này sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới để đánh giá tác phẩm từ vỏ xe của ông.