Nhân chứng vụ sập tường khiến 6 người chết: Sau tiếng đùng rất lớn, mọi thứ vụn vỡ vùi lấp 8 nạn nhân

Chiều 15/3, cơ quan chắc năng tỉnh Vĩnh Long vẫn phong tỏa hiện trường vụ khiến 6 người chết, 2 người bị thương tại công trình nhà xưởng công ty TNHH Bo Hsing, khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Trước đó, hơn 10h sáng cùng ngày, nhóm công nhân 11 người đang xây dựng nhà xưởng cho công ty Bo Hsing thì bức tường bê tông bị sập xuống. 8 nạn nhân bị vùi lấp khiến 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 2 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhân chứng vụ sập tường khiến 6 người chết: Sau tiếng đùng rất lớn, mọi thứ vụn vỡ vùi lấp 8 nạn nhân - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường sập tường khiến 6 người chết

Bức tường bị sự cố có chiều dài khoảng 35m, chiều cao khoảng 10 m. Sau vụ sập, toàn bộ khu vực rộng hàng trăm mét vuông ngổn ngang gạch, cát.

Anh Võ Phi Phát - người quản lý nhóm công nhân tại công trình cho biết sáng nay mọi người thực hiện công đoạn tô tường nhà xưởng thì xảy ra sự việc.

"Đến gần trưa, tôi đang đi kiểm tra các anh em làm việc ở phía sau bức tường thì nghe tiếng động mạnh rồi đổ ập xuống đè lên mọi người"- anh Phát nói và cho biết nhiều người xúm lại đào bới đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân.

Chị Quỳnh Như có cha làm công nhân thoát nạn trong vụ đổ sập tường cho biết, gần trưa nay chị đem nước vào cho cha rồi quay trở ra thì nghe tiếng động rất mạnh.

Nhân chứng vụ sập tường khiến 6 người chết: Sau tiếng đùng rất lớn, mọi thứ vụn vỡ vùi lấp 8 nạn nhân - Ảnh 2.

Người dân theo dõi vụ tai nạn lao động nghiêm trọng

"Nghe cái đùng, tôi quay lại xem thì toàn bộ bức tường vụn vỡ hết trơn. Nhìn vào bên trong, tôi không thấy gì hết. Toàn bộ đã bị bê tông đè lên mọi người. Tôi lao vào bên trong tìm kiếm cha tôi và may mắn ông là người thoát nạn"- chị Như chia sẻ và cho biết thời điểm bức tường đổ sập, cha chị ra ngoài làm việc riêng nên mới thoát nạn.

"Ba tôi cũng làm thợ hồ và đang thực hiện cùng các anh khác tô bức tường. Tôi đã quýnh quáng lao vào bên trong gọi ba, tìm kiếm ông và may mắn vẫn nhìn thấy ông còn lành lặn"- chị Như mừng rơi nước mắt.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đã đến hiện trường vụ sập tường để chỉ đạo tất cả các lực lượng quân đội, công an phối hợp lực lượng tại chỗ tham gia công tác cứu hộ.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo chính quyền địa phương lên phương án hỗ trợ gia đình các nạn nhân hết sức có thể.

Nhân chứng vụ sập tường khiến 6 người chết: Sau tiếng đùng rất lớn, mọi thứ vụn vỡ vùi lấp 8 nạn nhân - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón chỉ đạo tại hiện trường

Trong khi đó, ông Lê Phi Long – Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết, huyện đã hỗ trợ gia đình người tử vong là 2 triệu đồng/người, bị thương 1 triệu đồng/người. Phối hợp cùng Sở LĐ-TB&XH tỉnh đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Qua tìm hiểu, dự án xây dựng nhà xưởng công ty Bo Hsing do ban cấp phép xây dựng từ cuối năm 2018. Công trình triển khai thi công khoảng gần 1 tháng nay, khi đến công đoạn tô tường thì xảy ra sự cố.

6 nạn nhân tử vong là Ngô Thanh Bình, Võ Văn Thao, Hồ Tân Lập, Trịnh Văn Thể, Lưu Thị Đào, Nguyễn Quốc Ái. Tất cả cùng ngụ tại Vĩnh Long.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.