Nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Nhật Bản tạm đóng cửa vì dịch virus corona

Do lo ngại sự bùng phát của dịch virus corona, nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Nhật Bản đã tạm đóng cửa để phòng tránh lây lan.

Bắt đầu từ ngày 29/2, hai khu giải trí Tokyo Disneyland và Tokyo DisneySea tại Nhật Bản sẽ đóng cửa trong 2 tuần, từ ngày 29/2 đến 15/3, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh virus corona. Năm 2019, Nhật Bản cũng từng đóng cửa Tokyo Disneyland vì ảnh hưởng của cơn bão Hagibis.

Những du khách đã mua vé vào những ngày bị đóng cửa được khuyến khích đổi vé có thể được sử dụng cho đến ngày 31/3 năm 2021. Việc trao đổi được thực hiện miễn phí.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Nhật Bản tạm đóng cửa vì dịch virus corona - Ảnh 1.

(Ảnh: Gody)

Nhà điều hành hai khu du lịch nổi tiếng này, công ty Oriental Land cũng cho biết, họ hi vọng sẽ có thể tiếp tục hoạt động trở lại từ ngày 16/3. Hơn 30 triệu người đến hai khu giải trí này mỗi năm và đây là một trong những điểm đến phổ biến nhất cho khách du lịch đến tham quan và vui chơi tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. 

Trong khi đó, đơn vị vận hành Universal Studios Japan (USJ), công viên chủ đề lớn ở Osaka, tuyên bố sẽ tạm đóng cửa cho đến hết ngày 15/3 do dịch bệnh bùng phát.

Vườn thú Ueno ở thủ đô Tokyo cũng quyết định tạm thời đóng cửa bắt đầu từ 29/2. Trong năm 2018, vườn thú đã thu hút gần 5 triệu du khách, đây là số lượng du khách cao nhất đến thăm các vườn thú ở Nhật Bản.

Trước đó, các trường học tại Nhật Bản cũng đã được thông báo tạm nghỉ một tháng bởi sự bùng phát của dịch virus corona ở nước này. 


chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.