Thấy một bên mắt của con bị đỏ, nghe theo lời mách của những người xung quanh, người mẹ trẻ 18 tuổi đã nhỏ sửa vắt từ bầu ngực mình vào mắt con vài lần mỗi ngày.
Bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt TW cho biết, hôm qua (6/11), viện tiếp nhận bệnh nhân nhi 15 ngày tuổi Đinh Phương Thảo được chẩn đoán là loét giác mạc. Còn mẹ của cháu bé cho biết, trong vài ngày đầu mắt con bị ra mủ và sưng, chị đã trộn sữa mẹ với nước muối chấm rửa mắt cho con.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao người ta năm lần bảy lượt đánh vào sữa mẹ, đả kích sữa mẹ. Chẳng phải những gì chắt chiu từ cơ thể người mẹ, đều đáng trân quý hay sao!
Ai cũng biết sữa mẹ rất tốt cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vì vừa cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, lại vừa tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy miễn dịch toàn diện. Tuy nhiên, việc nhỏ sữa mẹ để chữa bệnh đau mắt hay tăng sức đề kháng cho mắt của trẻ là thiếu cơ sở khoa học, thậm chí có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như mù lòa.
Không ai có thể phủ nhận được sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng đó là trên góc độ dinh dưỡng, còn trị bệnh cho bé thì có phù hợp hay không?
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.