Nhóm đại gia 'dỏm' gây mê cướp tài sản ở miền Tây lĩnh án

Ngày 19/4, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) tuyên phạt Nguyễn Thanh Dũng, Lương Phan Nhựt Huy, Nguyễn Hồng Khanh và Trần Ngọc Nguyên mức án 7-11 năm tù về tội Cướp tài sản.

Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho nhiều bị hại 170 triệu đồng. Riêng Nguyên bồi thường cho một phụ nữ 50 triệu đồng vì giao cấu trái ý muốn.

Trước đó, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt nhóm bị cáo này mức án 8-11 năm tù cùng về cùng tội danh.

Nhóm đại gia dỏm gây mê cướp tài sản ở miền Tây lĩnh án - Ảnh 1.

Khanh (bên phải) và đồng phạm tại toà. (Ảnh: Hưng Lợi).

Ngày 2/11/2017, Khanh tán tỉnh chủ quán đeo nhiều vàng ở quận Ô Môn (TP Cần Thơ) rồi gọi cho Nguyên (đang ở Bình Dương) chuẩn bị kịch bản. Tối hôm đó, bộ đôi cùng Huy rủ người đàn bà và em trai đến trung tâm Cần Thơ chơi.Theo cáo trạng, 4 bị cáo vốn không có nghề nghiệp ổn định. Nguyên đứng ra bàn bạc kế hoạch làm quen các chủ quán cà phê, gái mại dâm... có nhiều tài sản để chiếm đoạt.

Sau khi mua tặng người đẹp đôi giày, cả nhóm đi nhậu và hát karaoke. Khanh lén bỏ gói thuốc mê vào ly bia của "con mồi", chuốc bia rượu em trai chị này rồi đưa về trước. Nguyên và Huy chở bà chủ quán cà phê say ngất ngưởng đến nhà nghỉ ở quận Cái Răng. Nguyên đưa chị này vào phòng, Huy đậu xe bên ngoài đợi.

Sau khi thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, Nguyên lột 29 vòng ximen, dây chuyền, hai nhẫn vàng và điện thoại rồi bỏ trốn cùng Huy.

Ngày 23/11/2017, nhóm này bị bắt. Chúng thừa nhận đã cướp tài sản 5 vụ bằng chiêu tương tự tại Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Tiền Giang, TP HCM... với tổng tài sản hơn 180 triệu đồng.

Nguyên thừa nhận đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với nhiều bị hại trước khi cướp tài sản. Tuy nhiên, những người đàn bà từ chối giám định pháp y và không yêu cầu khởi tố, nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự Nguyên về hành vi Hiếp dâm...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.