Những ai đã bị bắt sau 9 tháng điều tra đại án MobiFone mua AVG?

Sau 9 tháng điều tra đại án MobiFone mua AVG, 9 cá nhân liên quan như ông Lê Nam Trà, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Nhật Vũ... đã bị bắt.

Liên quan đến vụ Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), ngày 14/3/2018, Thanh tra Chính phủ chính thức ra thông báo kết luận thanh tra toàn diện.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Đến tháng 7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án xảy ra tại MobiFone và các đơn vị có liên quan về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 220 Bộ luật Hình sự 2015.

Những ai đã bị bắt sau 9 tháng điều tra đại án MobiFone mua AVG? - Ảnh 1.

Ông Lê Nam Trà. (Ảnh: Zing.vn).

Được biết, 2 cá nhân đầu tiên bị khởi tố trong đại án này là ông Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng giám đốc Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lí doanh nghiệp (Bộ TT&TT).

Theo kết luận của UBKT Trung ương, ông Lê Nam Trà có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong việc HĐTV Tổng công ty trình Bộ TT&TT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến Dự án trái quy định.

Về phía ông Phạm Đình Trọng, kết luận của UBKT Trung ương cũng nêu rõ ông này có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ TT&TT lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án.

Những ai đã bị bắt sau 9 tháng điều tra đại án MobiFone mua AVG? - Ảnh 2.

Ông Cao Duy Hải (đứng). (Ảnh: Lao động).

Tiếp đó, tháng 11/2018, cơ quan chức năng đã khởi tố ông Cao Duy Hải, cựu Tổng giám đốc MobiFone và bà Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng giám đốc.

Theo kết luận của UBKT Trung ương, ông Cao Duy Hải có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc tham mưu cho HĐTV Tổng công ty trình Bộ TT&TT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến Dự án trái quy định.

Những ai đã bị bắt sau 9 tháng điều tra đại án MobiFone mua AVG? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn bị kỉ luật cảnh cáo, thôi chức Bộ trưởng và điều chuyển làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Đến tháng 2/2019, ông Tuấn bị khởi tố.

Được biết, cơ quan chức năng khởi tố ông Trương Minh Tuấn để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng thời gian này, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng bị bắt.

Những ai đã bị bắt sau 9 tháng điều tra đại án MobiFone mua AVG? - Ảnh 4.

Ông Phạm Nhật Vũ. (Ảnh: Báo TT&VH).

Ngày 13/4 vừa qua, ông Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch AVG) bị khởi tố để điều tra tội Đưa hối lộ. Cơ quan chức năng cũng bổ sung quyết định khởi tố bị can với các ông Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Sơn, Cao Duy Hải và Lê Nam Trà tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, 2 cá nhân khác là Võ Văn Mạnh (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX) và Hoàng Duy Quang (nhân viên Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX) cũng bị khởi tố để điều tra tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.