Những điều cần biết khi tham gia lễ khai hội chùa Tam Chúc 2020

Nằm tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, chùa Tam Chúc là một trong số những địa điểm du lịch tâm linh thu hút đông du khách ghé thăm dịp đầu năm mới. Đến tham gia vào lễ khai hội chùa Tam Chúc, du khách cần chú ý những điều dưới đây để có một chuyến đi thuận lợi.

Thời gian diễn ra lễ khai hội chùa Tam Chúc 2020

Chùa Tam Chúc nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Dù mới đi vào hoạt động nhưng đây là một trong những điểm đến tâm linh hấp dẫn nhất khu vực miền Bắc dịp đầu năm mới. 

Chùa có tổng diện tích gần 5.000 ha, bao gồm hồ nước 1.000 ha, núi đá rừng tự nhiên 3.000 ha, các thung lũng gần 1000 ha. Năm 2013, Khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng công nhận là Khu du lịch Quốc gia.

Những điều cần biết khi tham gia lễ khai hội chùa Tam Chúc 2020 - Ảnh 1.

(Ảnh: Minh Đức).

Nhằm hướng tới các sự kiện trọng đại của năm du lịch Quốc gia 2020, lễ khai hội Chùa Tam Chúc được tổ chức vào ngày 5/2/2020 (tức ngày 12 thàng Giêng năm Canh Tý).

Cách đi đến chùa Tam Chúc

Chùa Tam Chúc nằm cách Hà Nội chừng 60 km về phía nam, cách thành phố Phủ Lý hơn 10 km nên rất thuận tiện trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển. Có nhiều cách để bạn có thể di chuyển đến chùa Tam Chúc từ trung tâm thành phố Hà Nội. Du khách có thể đi bằng xe ô tô riêng, xe khách, xe máy hay xe buýt. 

Nếu đi xe buýt, du khách di chuyển ra bến xe Giáp Bát sau đó bắt chuyến buýt Hà Nội - Phủ Lý là có thể tới được Hà Nam sau một giờ đồng hồ. Tần suất của chuyến xe buýt này cứ 15 phút lại có một chuyến xe chạy, giá vé khá rẻ chỉ 30 nghìn đồng/người/lượt. Tuy nhiên, chưa có tuyến xe buýt chạy thẳng đến chùa nên du khách xuống tại trạm dưng ở thành phố Phủ Lý rồi đi xe ôm hoặc taxi vào chùa. 

Những điều cần biết khi tham gia lễ khai hội chùa Tam Chúc 2020 - Ảnh 2.

(Ảnh: Tây Tây).

Đối với xe máy hoặc ô tô tự lái, từ Hà Nội du khách có thể đi theo cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tới quốc lộ 38 tại Duy Tiên thì đi ra quốc lộ 1A, sau đó đi tới Kim Bảng và đi về xã Ba Sao.

Các địa điểm tham quan

Điện Tam Thế

Điện Tam Thế là công trình đầu tiên du khách nhìn thấy ngay sau khi bước chân vào chùa Tam Chúc. Điện có chiều cao 39 m, diện tích sàn 5.400m², giúp cho 5.000 phật tử có thể hành lễ cùng một lúc. Bên trong điện Tam Bảo có 3 bức tượng Phật bằng đồng, mỗi bức có trọng lượng tới 80 tấn. Phía sau mỗi bức tượng Phật là một cánh sen dát vàng.

Những điều cần biết khi tham gia lễ khai hội chùa Tam Chúc 2020 - Ảnh 4.

(Ảnh: Sao Seab).

Điện Pháp Chủ

Đây là nơi có pho tượng Phật khổng lồ nặng 200 tấn, được công nhận là pho tượng Phật lớn nhất ở Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại.

Điện Quan Âm

Bên trong điện thờ Quan Âm có 4 bức tường lớn với 8.500 bức tranh đá kể những câu chuyện về các sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát và là nơi đặt pho tượng đồng Quan Âm Bồ Tát nguyên khối có trọng lượng lên đến 100 tấn. 

Những điều cần biết khi tham gia lễ khai hội chùa Tam Chúc 2020 - Ảnh 5.

(Ảnh: @linn_nguyenm).

Chùa Ngọc 

Chùa Ngọc hay còn gọi là Đàn Tế Trời là một trong những hạng mục chính của chùa Tam Chúc. Chùa Ngọc được xây dựng trên đỉnh ngọn núi Thất Tinh. Từ dưới chân núi, du khách phải leo gần 200 bậc thang đá mới lên được đến chùa.

Trong chùa hiện đang đặt 3 bức tượng Phật được làm hoàn toàn từ đá granit, nhập khẩu từ Ấn Độ về cùng với một pho tượng Phật được làm bằng ngọc vô cùng quí hiếm.

Vườn Cột Kinh

Tại vườn Cột Kinh có đặt nhiều chiếc cột được làm bằng đá. Mỗi chiếc cột tại đây có trọng lượng lên tới 200 tấn và cao 13,5m. Trên mỗi cột đinh lại được khắc những lời răn dạy của đạo Phật để du khách đến đây có thể ngắm nhìn và tụng kinh cầu nguyện.

Những điều cần biết khi tham gia lễ khai hội chùa Tam Chúc 2020 - Ảnh 6.

(Ảnh: Sao Seab).

Giá vé tham quan

Hiện tại, du khách tham quan vào khu du lịch Tam Chúc sẽ không mất vé. Du khách chỉ phải mất vé gửi xe và vé di chuyển bằng xe điện. Giá vé gửi xe là 15 nghìn đồng/xe máy. Giá vé tham quan bằng xe điện là 30 nghìn đồng/người/lượt. 

Nếu du khách muốn tận hưởng trọn vẹn nhất phong cảnh tại chùa Tam Chúc, có thể lựa chọn đi thuyển trên hồ Tam Chúc, trải nghiệm các đảo nhỏ được ví như "Hạ Long trên cạn" tại đây, tuy nhiên giá vé cùng khá cao là 200 nghìn đồng/người (vé khứ hồi). 

Những lưu ý khi tham gia lễ khai hội chùa Tam Chúc 2020

- Đến tham dự lễ khai hội chùa Tam Chúc 2020, du khách nên mặc những trang phục lịch sự, kín đáo, màu sắc nhã nhặn, thoáng mát và thấm mồ hôi. Ngoài ra, du khách nên chọn những đôi giày bệt đơn giản, dễ tháo vì ở chùa có nhiều nơi qui định phải tháo bỏ giày dép trước khi vào lễ.

- Vào lễ khai hội chùa Tam Chúc, rất đông du khách thập phương tới tham dự. Chính vì vậy, du khách nên chú ý bảo quản đồ đạc, tư trang cá nhân để tránh bị kẻ xấu thực hiện các hành vi ăn cắp, ăn trộm. 

Những điều cần biết khi tham gia lễ khai hội chùa Tam Chúc 2020 - Ảnh 7.

(Ảnh: Minh Đức).

- Du khách nên vứt rác đúng nơi qui định và giữ gìn vệ sinh chung để bảo vệ môi trường tại khu vực chùa.

- Tại đây có rất nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ du khách. Tuy nhiên, hãy khảo giá trước để tránh bị chặt chém và lựa chọn nhà hàng hợp lí nhất.

- Ngoài ra, du khách không nên có những cử chỉ khiếm nhã, cười đùa to tiếng gây mất trật tự trong chùa.


chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.