Những dự án chung cư được hưởng lợi khi nằm ven các khu đất sẽ đào hồ lớn ở quận Hà Đông

Có nhiều mảnh đất sẽ được đào hồ nước lớn theo qui hoạch ở quận Hà Đông, Hà Nội giúp nhiều dự án chung cư hưởng lợi.

1. Mảnh đất trong Dự án Khu Công viên Thể thao Cây xanh Hà Đông

Theo qui hoạch, mảnh đất rộng khoảng 16ha ở giữa các đường Phúc La - Văn Phú, Kiến Hưng, Cầu Đơ ở quận Hà Đông sẽ là hồ nước.

Trên thực tế, đây là diện tích đất trong Dự án Khu Công viên Thể thao Cây xanh Hà Đông.  Dự án này nằm trên địa bàn 2 phường Hà Cầu và Kiến Hưng, được qui hoạch từ năm 2006-2007.

Vào năm 2008, do điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội và công viên trên cũng "đắp chiếu" đến hiện tại.

Với vị trí đào hồ nước theo qui hoạch như trên, có rất nhiều dự án chung cư, KĐT xung quanh hưởng lợi như KĐT Văn Phú, chung cư Victoria Văn Phú, Xuân Mai Tower, chung cư Huyndai...

 - Ảnh 1.

Sơ đồ vị trí mảnh đất sẽ đào hồ nước theo qui hoạch. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

 - Ảnh 2.

Mảnh đất đào hồ thuộc Dự án Khu Công viên Thể thao Cây xanh Hà Đông.

 - Ảnh 3.

Mảnh đất đào hồ trong bán kính 1km có rất nhiều dự án như KĐT Văn Phú.

 - Ảnh 4.

Người dân sống ở các biệt thự liên kề ở Văn Phú chỉ cần đi bộ có thể tới được khu vực đào hồ nước.

 - Ảnh 5.

Trên đường Lê Trọng Tấn cũng có nhiều dự án chung cư rất gần với khu vực đào hồ theo qui hoạch như Victoria Văn Phú, CT12, The K Park...

 - Ảnh 6.

Giáp với phố Cầu Đơ nhìn thẳng là hồ nước theo qui hoạch là các dự án như Xuân Mai Tower hay Huyndai.

 - Ảnh 7.

Với hồ nước ở vị trí nêu trên, có nhiều dự án sẽ hưởng lợi từ những tiện ích không chỉ của hồ mà còn của dự án công viên trong tương lai.

 2. Mảnh đất gần KĐT The Spark Dương Nội

Theo qui hoạch, mảnh đất rộng khoảng 4ha ở gần KĐT The Spark Dương Nội sẽ là hồ nước. Mảnh đất này thuộc địa bàn phường Dương Nội.

Hiện tại, trên thực tế khu đất này có lối vào là đường thẳng cổng chính của KĐT nêu trên từ đường Nguyễn Văn Trác. Khu đất khá gần với trường mầm non Lê Quý Đôn trong khu đô thị. 

Với mảnh đất được qui hoạch đào hồ này, sẽ có nhiều dự án chung cư hưởng lợi trực tiếp như The Spark Dương Nội, chung cư Xuân Mai.

 - Ảnh 8.

Sơ đồ vị trí mảnh đất đào hồ nước ở gần The Spark Dương Nội. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

 - Ảnh 9.

Mảnh đất qui hoạch đào hồ hiện đang là cánh đồng.

 - Ảnh 10.

Với mảnh đất này, các dự án hưởng lợi trực tiếp là các tòa chung cư ở KĐT The Spark Dương Nội.

 - Ảnh 11.

Tiếp đó là cư dân các tòa chung cư Xuân Mai cách đó không xa.

 3. 3 mảnh đất sẽ đào hồ nước ở phường Đồng Mai

Theo qui hoạch, phường Đồng Mai, Hà Đông có 3 mảnh đất sẽ đào hồ nước lớn với tổng diện tích khoảng 14ha. Theo ghi nhận, hiện các mảnh đất qui hoạch đào hồ này đang là các đầm nước, cánh đồng bỏ hoang. 

Với qui hoạch các hồ nước nêu trên, trực tiếp là cư dân của phường Đồng Mai và xã Bích Hòa, Thanh Oai hưởng lợi.  Trong bán kính hơn 1km gần hồ theo qui hoạch hiện cũng có dự án chung cư The Vesta Phú Lãm, Hà Đông.

 - Ảnh 12.

Sơ đồ vị trí các mảnh đất qui hoạch hồ nước ở phường Đồng Mai. (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

 - Ảnh 13.

Các mảnh đất qui hoạch đào hồ nước hiện là các ao đầm, cánh đồng.

 - Ảnh 14.

 - Ảnh 15.

Với qui hoạch đào hồ này, các khu dân cư của phường Đồng Mai và xã Bích Hòa sẽ hưởng lợi trực tiếp.

 - Ảnh 16.

Bên cạnh đó, gần khu vực qui hoạch hồ nước cũng có dự án chung cư The Vesta Phú Lãm, Hà Đông.


chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.